Nhân rộng mô hình chăm sóc người cao tuổi

Đẩy mạnh các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là điều quan trọng để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; đồng thời tạo ra động lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Do hàng ngày các con đi làm, các cháu đi học nên đã hơn hai năm nay ông Vũ Hải Chi (Thanh Xuân) đến sinh hoạt tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tại đây, cùng hơn 50 người cao tuổi khác, ông Chi được chăm sóc và hoạt động theo sở thích cá nhân. Sức khỏe thể chất và tinh thần của ông đều có nhiều cải thiện.

"Tôi đến trung tâm vì vui hơn ở nhà. Tới đây có các bạn bè, anh em nói chuyện rất vui. Hàng ngày sẽ có các cháu tới kiểm tra sức khoẻ cho tôi", ông Vũ Hải Chi chia sẻ.

Là một mô hình chăm sóc người cao tuổi hoàn toàn mới mẻ, từ ba năm nay, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày đã thu hút được 50 người cao tuổi ở khu vực xung quanh tới để được chăm sóc sức khoẻ vào ban ngày.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, nhà sáng lập hệ thống Dưỡng lão Nhân Ái cho biết: "Chúng tôi thấy rằng, mô hình này rất phù hợp và cần được khuyến khích để mở rộng ở các địa phương, sao cho nhiều người cao tuổi có thể tiếp cận. Chúng tôi cũng mong muốn có thể mở rộng hợp tác với các chính quyền địa phương và được hỗ trợ về mặt bằng phù hợp để chúng tôi có thể đầu tư xây dựng tạo ra môi trường phù hợp với người cao tuổi".

Tốc độ già hóa dân số ở nước ta hiện nay đang đạt mức khá nhanh. Theo dự báo, nếu như năm 2034, trung bình 1 người cao tuổi được 3 người trong độ tuổi lao động hỗ trợ thì tới năm 2049, tỷ lệ này chỉ còn là 1 người cao tuổi với 2 người trong tuổi lao động hỗ trợ. Số người cao tuổi tăng, số người cao tuổi không có vợ hoặc chồng, không muốn sống chung với con cháu cũng tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ xã hội ngày một lớn.

Tuy các trung tâm bảo trợ xã hội cũng dành một phần hoạt động để nuôi dưỡng, chăm sóc người già nhưng đối tượng còn hạn chế, chỉ những người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa được chăm sóc. Do đó các hình thức chăm sóc người cao tuổi cần được nhân rộng và có những chính sách khuyến khích phát triển.

Theo chuyên gia xã hội học Đặng Vũ Cảnh Linh, cần có sự điều chỉnh về cơ chế chính sách sao cho có thể mở rộng loại hình dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Cùng với đó cần quản lý tốt và lấy người cao tuổi làm trung tâm cho sự chăm sóc.

Việc đẩy mạnh các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là điều quan trọng để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Điều này cũng tận dụng xu hướng già hóa dân số và khai thác tiềm năng của người cao tuổi, tạo ra động lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Belarus ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi Belarus là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn mối quan hệ này không ngừng phát triển vì lợi ích của hai dân tộc.

Một chiếc xe bán tải trong lúc cố tình lấn làn để vượt đã phải lao vào vệ đường để tránh tai nạn.

Một nam thanh niên đã bất ngờ bị tài xế xe ôm công nghệ cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu trên đường Linh Trung, thành phố Thủ Đức (TP.HCM), xuất phát từ sự cố nhỏ trong lúc đặt xe qua ứng dụng.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng dùng hung khí chém lìa bàn tay người dân ở Lâm Đồng đã đến cơ quan công an đầu thú.