Nhạc trưởng Gergiev làm giám đốc nhà hát Bolshoi của Nga
Sinh ra ở Moscow vào năm 1953, ông Gergiev tốt nghiệp Nhạc viện Rimsky-Korskov Leningrad (nay là Saint Petersburg) và gia nhập Nhà hát Opera và Ballet thuộc tỉnh Kirov vào năm 1977. Năm 1988, ông được phong làm nhạc trưởng của nhà hát đồng thời là giám đốc nghệ thuật của nhà hát. Trước đây, ông Gergiev thường có khoảng hơn 300 buổi biểu diễn ở Nga và nước ngoài mỗi năm.
Ông Valery Gergiev, giám đốc mới của nhà hát Bolshoi chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tự hào và cảm kích khi được đảm nhận vai trò này, tôi đã chỉ huy các dàn nhạc lớn ở Mỹ, Anh, Hà Lan và gần đây nhất là ở Đức. Kinh nghiệm này sẽ giúp tôi làm tốt vai trò của mình. Tôi cho rằng điều này thật thú vị, nhưng hôm nay tôi sẽ phải nghĩ xem mình sẽ làm gì để cống hiến cho nhà hát này”
Tháng 3/1776, sau khi được Nữ hoàng Catherine Đại đế cho phép, Hoàng tử Pyotr Urusov đã bắt tay vào xây dựng Nhà hát Bolshoi với mục tiêu làm đẹp cho thành phố cũng như phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của người dân.
Trải qua 200 năm lịch sử với nhiều thăng trầm, nơi đây từng gắn với những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiêng trong giới âm nhạc cũng như nghệ thuật múa ballet. Năm 2005, chính phủ Nga đã quyết định cho trùng tu lại nhà hát và nâng cấp hệ thống âm thanh và ánh sáng đồng thời làm mới lại những thiết bị nội thất cũ trước đây.


Nước Mỹ lại tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn và lũ quét mới vào ngày 5/4, tại các khu vực miền Nam và Trung Tây, vốn đã bị ngập úng nhiều ngày qua do bão lớn và lốc xoáy gây chết người.
Giới chức Hàn Quốc có thể sẽ đẩy mạnh điều tra các cáo buộc chống lại ông Yoon Suk Yeol cho dù ông đã bị phế truất chức vụ tổng thống.
Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế trả đũa toàn diện đối với hàng hóa của Mỹ, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và sản xuất của Mỹ.
Các biện pháp thuế quan mới của ông Trump cho thể khiến chi phí hàng năm của Apple tăng. Ước tính, điện thoại iPhone 16 bán tại Mỹ cũng sẽ tăng hàng trăm đô la Mỹ.
Thủ tướng Pháp François Bayrou cho rằng việc áp thuế là một “cơn địa chấn” và Mỹ sẽ là nước chịu thiệt hại đầu tiên.
Mỹ tiếp tục tiến hành hàng loạt các cuộc không kích dữ dội nhằm vào Phong trào Houthi tại Yemen trong ngày 5/4, trong đó ít nhất có bảy cuộc tấn công nhằm vào khu vực Hafasin thuộc tỉnh Saada.
0