Nhắc chó đeo rọ mõm, một phụ nữ bị hành hung nghiêm trọng
Thời gian qua, liên tiếp các vụ việc hành hung chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Vào tối 10/2, tại đầu phố Nghi Tàm, quận Tây Hồ, một người phụ nữ đang trên đường đi đón con thì gặp cô gái dắt theo con chó to khoảng 25-30 kg, không rọ mõm và để chó vệ sinh bậy ra trước cửa, sau đó thì xảy ra cãi vã.
“Khi thấy con chó lao về phía mình, tôi liền nhắc bé đó đừng để chó đi vệ sinh bậy bạ và cần đeo rọ mõm. Nhưng bé lại lớn tiếng với tôi với thái độ rất căng thẳng”, nạn nhân chia sẻ.
Khoảng 15 phút sau khi rời đi, hai vợ chồng người phụ nữ này được báo là có một gia đình đến đập cửa, gây mất an ninh trật tự khu phố. Hai bên lời qua tiếng lại trên điện thoại nhưng mâu thuẫn vẫn không được giải quyết, nên gia đình của cô gái đến và chờ ở cổng nhà người phụ nữ này để trực tiếp nói chuyện.
"Mẹ chị ta chạy ra chặn đầu xe tôi, nhổ nước bọt liên tục vào mặt và hành hung tôi bằng củi chỏ vào ngực, mũi, cằm. Tôi lấy tay đỡ lại thì bị chị ta ghì tay, người con gái thì ghì cổ, liên tục đánh vào mặt và mũi tôi. Tôi cảm thấy đau nhức, cả đêm không ngủ được", nạn nhân bức xúc kể lại quá trình bị hành hung.
Đánh nạn nhân đến mức gãy mũi, nhưng người mẹ của cô gái này còn đăng lên mạng xã hội “khoe” chiến tích và không hề cảm thấy hối hận về hành vi bạo lực của mình.
Luật sư Huỳnh Phương Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, cho biết: “Hành vi bạo lực từ những mâu thuẫn này là vi phạm pháp luật. Pháp luật đã có quy định về những hành vi bạo lực, tuy nhiên việc điều chỉnh và xử lý cũng chưa đầy đủ. Quan trọng nhất vẫn là văn hóa ứng xử của mỗi người. Ngoài ra trong trường hợp này, các cơ quan chức năng cần xem xét xử lý nghiêm để đảm bảo trật tự trị an, cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân".
Đến nay, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Mặc dù nhiều trường hợp đã được cảnh báo và xử lý, vấn nạn dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn vẫn cứ tiếp diễn. Nếu không có những chế tài quyết liệt hơn, tình trạng báo động trong văn hóa ứng xử này có thể dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự, với mức độ ngày càng nghiêm trọng.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.
0