Nhà Trắng tính không trả bù lương vì đóng cửa chính phủ

Chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng không trả lương bù cho hàng trăm nghìn nhân viên liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời do chính phủ đóng cửa từ ngày 1/10.

Dự thảo tài liệu do Bloomberg và Reuters tiếp cận được nêu rõ, đạo luật do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên, không bắt buộc tự động trả lương cho nhân viên bị ảnh hưởng khi chính phủ hoạt động trở lại và mọi khoản thanh toán cần được Quốc hội phê chuẩn.

Động thái này gây lo ngại rằng, Nhà Trắng có thể tìm cách né luật liên bang, kéo dài khó khăn cho người lao động giữa lúc chính phủ Mỹ đang trong tình trạng đóng cửa một phần do bế tắc ngân sách giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.

Liên đoàn Công nhân Chính phủ Mỹ gọi đề xuất của Nhà Trắng là “vô lý và sai luật”, trong khi các nghị sĩ Dân chủ cho rằng đây là hành động hù dọa.

Ngược lại, một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng, việc xem xét cắt giảm chi trả là cần thiết để giảm thiệt hại tài chính, khi mỗi tuần chính phủ đóng cửa có thể khiến Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD.

Giới quan sát cảnh báo, nếu chính quyền Trump thực sự từ chối trả lương bù, một cuộc chiến pháp lý mới có thể nổ ra, làm trầm trọng thêm căng thẳng chính trị tại Washington.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời