Nhà phố Hà Nội sụt giảm giá thuê cuối năm

Thông thường thời điểm cận kề Tết Nguyên đán là giai đoạn thị trường nhà phố Hà Nội sôi động với các kế hoạch kinh doanh đón tết khi lượng người tìm thuê tăng cao, đặc biệt là thuê thời vụ để bán Tết. Tuy nhiên, chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán nhưng thị trường nhà phố năm nay lại đang khá ảm đạm.

Thị trường nhà phố Hà Nội đang ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay. So với cùng kì năm ngoái giá thuê nhà phố Hà Nội tại các tuyến phố trung tâm như Kim Mã, Liễu Giai, Điện Biên Phủ (Ba Đình), Hoàng Cầu, Tôn Đức Thắng, Xã Đàn, Láng Hạ, Thái Hà (Đống Đa)… đã giảm trung bình khoảng 10%.

Nhiều nhà phố Hà Nội vẫn đang trong tình trạng để trống kéo dài thậm chí đến thời điểm hiện tại.

Cuối năm nhà phố Hà Nội sụt giảm giá thuê

Một căn nhà phố tại Thái Thịnh, quận Đống Đa được chào thuê 55 triệu đồng/tháng vào đầu tháng 11 nhưng không có khách chủ nhà buộc phải giảm về mức 50 triệu đồng/tháng trong tháng 12 và vẫn đang tìm khách thuê. Tại quận Ba Đình, chỉ trong vòng một tháng, một căn nhà phố thuộc phố Đào Tấn giá chào thuê cũng giảm từ mức 65 triệu đồng/tháng về mức 60 triệu đồng/tháng.

Do tình hình kinh tế khó khăn, tỉ lệ nhà phố Hà Nội bị trả lại thời điểm cuối năm cũng đang tăng đáng kể. Nguồn cung của thị trường nhiều lên, đến từ những căn nhà phố bị trả lại cùng nguồn cung hiện hữu chưa có khách thuê khiến tỉ lệ nhà trống tăng cao, giá thuê tiếp tục có chiều hướng đi xuống.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội hiện có 1.448 dự án gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng do những bất cập trong chính sách pháp luật, nhất là sự chuyển tiếp giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024.

Hà Nội đang đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 712 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, tránh lãng phí về nguồn lực đất đai.

Cần xã hội hóa mạnh mẽ và thêm nhiều chính sách hỗ trợ, để doanh nghiệp được chủ động sử dụng quỹ đất phát triển nhà ở cho người trẻ, người thu nhập thấp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký quyết định số 27 ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn.

Các chuyên gia đề xuất, các địa phương cần xác định, tính toán khoa học theo "nguyên tắc thị trường", "hài hòa lợi ích" để giá đất thương mại, dịch vụ bằng khoảng 20% - 40% so với giá đất ở trong bảng giá đất.

Quy hoạch chi tiết bốn khu tập thể cũ vừa được quận Đống Đa. TP. Hà Nội đưa ra lấy ý kiến cộng đồng, tạo bước khởi đầu quan trọng để cuối năm 2025 có thể khởi công xây dựng lại.