Nhà ngoại giao quốc tế với Tết cổ truyền Việt Nam
Năm nay mặc dù không phải là năm đầu tiên Đại sứ Pháp Olivier Brochet đón Tết cổ truyền của Việt Nam, nhưng với ông, Tết của Việt Nam luôn là một sự kiện quan trọng và ông rất hào hứng.
Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đón Tết tại Việt Nam. Năm ngoái tôi cũng ăn Tết tại Hà Nội và tôi cảm thấy rất thú vị. Tôi thấy ấn tượng với tình cảm của người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung dành cho những ngày Tết”.
Ngài Đại sứ cũng cắm đào Tết, hoa thược dược đủ sắc màu, những loại hoa không thể thiếu trong những ngày Tết của người Việt Nam. Năm nay, đón Tết Nguyên đán của Việt Nam, Đại sứ Olivier còn khoác lên mình bộ áo dài truyền thống của người Việt Nam.
“Tôi thấy Tết tại Việt Nam rất ý nghĩa và sự kiện này như là một sự kiện mang giá trị tinh thần. Và tôi cũng rất ấn tượng với các hoạt động của người Việt Nam trong những ngày Tết. Ở trước những ngày Tết thì không khí ở Việt Nam rất là đông vui nhộn nhịp, mọi người tất bật chuẩn bị mua sắm và trang hoàng nhà cửa, đường phố. Rất là vui và đẹp”, ông Olivier Brochet cho biết.
Sống và làm việc tại Hà Nội chưa đầy hai năm, thế nhưng với ông, Hà Nội là một thành phố đặc biệt và cho ông nhiều cảm xúc. Đó là sự cổ kính, xen lẫn với hiện đại, là thành phố với sự đa dạng về văn hóa, đời sống. Trước thềm kỷ nguyên mới, Đại sứ Pháp cho rằng Việt Nam luôn đặt ra cho mình những mục tiêu đầy tham vọng và luôn biết cách đạt được những mục tiêu này. Điều đó được chứng tỏ trong suốt 40 năm của thời kỳ đổi mới.
Ông Olivier Brochet nhận xét: “Tôi rất ấn tượng khi tới thăm các tỉnh thành của Việt Nam, đó chính là sự năng động. Ở bất cứ nơi nào mà tôi đến tôi đều thấy sự quyết tâm để vươn mình phát triển. Có những thành phố đã phát triển rồi nhưng vẫn tiếp tục mong muốn có những sự phát triển hơn nữa”.
Còn với Đại sứ Thụy Sĩ, ông Thomas Gass, đây là năm thứ ba ông đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Là người thích văn hóa Việt, những ngày Tết của Việt Nam, ông dành thời gian để khám phá lịch sử, văn hóa truyền thống của người Việt. Tết năm nay, ông đi ngắm phố phường Hà Nội, một thành phố để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc, một tình cảm đặc biệt.
Ông Thomas Gass cho hay: “Đây là năm thứ ba của tôi ở Việt Nam, và tôi phải nói rằng tôi rất hào hứng. Ban đầu, tôi bị ấn tượng bởi năng lượng của thành phố và của đất nước này, nhưng càng tìm hiểu về Hà Nội, tôi càng ấn tượng với sự khéo léo, khả năng đứng vững của nó, ngay cả khi đối mặt với một số khó khăn. Nhớ lại, vào tháng 9 năm ngoái, chúng ta đã trải qua cơn bão Yagi và chỉ vài tháng sau, đất nước đã tiến về phía trước với tốc độ nhanh chóng”.
Không chỉ thích lịch sử, văn hóa của Việt Nam, Đại sứ Thomas Gass còn rất thích các món ăn truyền thống của người Việt.
“Tết thực sự tuyệt vời”, đó là cảm nhận chung của nhiều người nước ngoài khi đón Tết ở Việt Nam. Đó là khoảng thời gian để các nhà ngoại giao quốc tế được gặp gỡ, chia sẻ với người dân, bạn bè và là khoảnh khắc đáng nhớ với họ trong những nhiệm kỳ tại Việt Nam.


Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.
UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.
0