Nhà máy xanh sản xuất dược phẩm tại Trung Quốc
Nhà máy là cơ sở sản xuất chính của công ty dược phẩm Trung Quốc CR Jiangzhong. Tọa lạc trong một thung lũng xanh rộng gần 187 hecta, nơi đây có rừng cây, hồ nước và nhiều loài động vật hoang dã, và không thấy bất kỳ đường ống nào trong toàn bộ khu công nghiệp. Cơ sở sản xuất này không có công nhân, toàn bộ quy trình được xử lý bởi hơn 100 cánh tay robot và các xe vận chuyển không người lái; từ sơ chế dược liệu đến giao hàng, toàn bộ quá trình được tự động hóa hoàn toàn và liên tục, nhằm giúp đảm bảo sự ổn định về chất lượng sản phẩm.
Người quản lý cơ sở đã nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi về tính tự nhiên và sinh thái xanh trong quá trình xây dựng, vận hành và bảo trì nhà máy trong suốt 20 năm qua. Họ thực hiện ba biện pháp chính - giảm carbon từ nguồn, giảm carbon trong quá trình sản xuất và cô lập carbon ở giai đoạn cuối: "Trước hết, về việc giảm carbon từ nguồn, chúng tôi lắp đặt các nhà máy điện quang điện theo từng giai đoạn, tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch. Hiện tại, năng lượng sạch chiếm 30% tổng mức tiêu thụ năng lượng. Đối với việc giảm carbon trong quá trình, chúng tôi chuyển đổi từ sản xuất gián đoạn sang sản xuất liên tục, giúp rút ngắn đáng kể chu kỳ sản xuất và nâng cao hiệu suất. Về việc cô lập carbon ở giai đoạn cuối, chúng tôi tái sử dụng nước thải đã qua xử lý. Nhờ đó, nhà máy tiết kiệm được hơn 140.000 tấn nước mỗi năm", ông Zhong Zhijian, Tổng Giám đốc cơ sở sản xuất CR Jiangzhong cho biết.
Nhà máy đã tận dụng tối đa phế phẩm thuốc để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ví dụ, phế phẩm từ các viên thuốc tiêu hóa được ủ lên men để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Ông Zhong cho biết cơ sở sản xuất hiện có thể giảm thiểu 2.200 tấn carbon mỗi năm nhờ tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Việc giảm tiêu thụ năng lượng đã mang về cho Trung Quốc lợi ích kinh tế ít nhất năm triệu nhân dân tệ trong năm năm qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể còn khó dự đoán hơn cả đại dịch. Nhận định này được đưa ra sau khi ông Trump bất ngờ tạm dừng một phần trong chiến lược thuế quan đối với các đối tác thương mại toàn cầu, ngoại trừ Trung Quốc.
Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Thượng tướng Aleksandr Syrsky, cho biết Kiev cần huy động khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng để duy trì sức kháng cự trước áp lực ngày càng lớn từ quân đội Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/4 tuyên bố tạm thời hoãn áp dụng các mức thuế quan vừa được ban hành đối với hàng chục quốc gia. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục siết chặt chính sách với Trung Quốc khiến thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt sau nhiều ngày biến động.
Em gái, cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo Jong khẳng định, việc phi hạt nhân hoá Triều Tiên là điều “không bao giờ xảy ra”.
Bộ Tài chính Trung Quốc đã thông báo nước này sẽ áp mức thuế bổ sung lên tới 84% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày mai 10/4.
Các quốc gia, từ châu Á đến châu Âu, từ đồng minh đến đối thủ thương mại của Mỹ, đều đang ráo riết điều chỉnh chiến lược kinh tế để đối phó với mức thuế cao chưa từng có của chính quyền Trump.
0