Nhà máy Tesla tại Đức hoạt động trở lại vào tuần tới

Bà Michaela Schmitz, Giám đốc nhân sự của Nhà máy sản xuất ô tô điện của Tesla ở Đức cho biết, nhà máy của hãng ở bang Brandenburg sẽ nối lại hoạt động vào tuần tới. Trước đó, nhà máy sản xuất xe điện của Tesla đã đóng cửa kể từ ngày 5/3 sau vụ hỏa hoạn do bị tấn công phá hoại.

Vào ngày 5/3, Tesla đã đưa ra thông báo trên sau khi một nhóm đối tượng phóng hỏa cột điện cao thế gần nhà máy, khiến nhà máy và các ngôi làng lân cận bị mất điện.

Nhà máy Tesla tại Đức hoạt động trở lại vào tuần tới

Bà Michaela Schmitz - Giám đốc nhân sự của nhà máy Tesla ở Đức cho biết: "Chúng tôi sẽ khởi động lại nhà máy vào tuần tới và các nhân viên sẽ sớm nhận được thông tin về việc nhà máy hoạt động trở lại. Cuộc tấn công nguồn điện cao thế này sẽ đi vào lịch sử của chúng ta như một chương đen tối. Nhưng điều đó cũng sẽ không ngăn cản chúng tôi. Chúng tôi sẽ khởi động lại nhà máy vào tuần tới và hoạt động trở lại hết công suất."

Sau đó, nhóm cực đoan Vulkangruppe đã thừa nhận gây ra vụ cháy thông qua một bức thư, đồng thời cho biết nguyên nhân là do nhà máy đã tiêu hao quá nhiều tài nguyên thiên nhiên

Theo người đứng đầu Cơ quan Nội vụ bang Brandenburg, Michael Stuebgen, cơ quan an ninh nhận định nội dung bức thư này là đáng tin vì bao gồm nhiều chi tiết về vụ tấn công mà chỉ những người thực hiện mới nắm được.

Kế hoạch mở rộng nhà máy ở Brandenburg của Tesla đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương do lo ngại các vấn đề môi trường

Ông Stuebgen xác nhận nhóm Vulkangruppe từng thực hiện vụ phá hoại dây cáp điện tại công trường xây dựng của Tesla hồi năm 2021 và một số vụ phá hoại khác nhằm vào đường ống dẫn dây cáp đường sắt ở thủ đô Berlin. 

Công ty này ước tính thiệt hại sau vụ việc sẽ lên tới hàng trăm triệu euro. Tesla đang tìm cách mở rộng nhà máy ở Brandenburg, vốn đi vào hoạt động cách đây hai năm. Hãng này đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng lên một triệu xe điện mỗi năm. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương do lo ngại các vấn đề môi trường.

 

 

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.