Nguyên thủ 29 quốc gia dự Lễ duyệt binh tại Nga
Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu tám thập kỷ kể từ khi Liên Xô giành chiến thắng trước phát xít Đức trong Thế chiến thứ Hai. Phát biểu với báo giới vào ngày 6/5, ông Ushakov cho biết các vị khách quốc tế dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nhấn mạnh rằng lễ kỷ niệm năm nay "đang thực sự trở thành một sự kiện quốc tế lớn, phản ánh vị thế ngày càng tăng của Nga trên trường thế giới".
Các nước có nguyên thủ đến dự gồm Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan,Uzbekistan, Abkhazia, Bosnia, Herzegovina, Brazil, Burkina Faso,Venezuela, Việt Nam, Guinea-Bissau, Ai Cập, Zimbabwe, Indonesia, Iraq, Trung Quốc, Congo, Cuba, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Palestine, Serbia, Slovakia, Guinea Xích Đạo, Ethiopia, Nam Ossetia.
Dù vừa trải qua vấn đề sức khỏe, Thủ tướng Slovakia Robert Fico vẫn sẽ có mặt tại Moscow, theo xác nhận của Phó Thủ tướng Serbia Sinisa Mali. Thủ tướng Fico cũng đã chính thức xác nhận tham dự.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ không tham dự do căng thẳng leo thang gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, New Delhi vẫn cử một phái đoàn cấp cao đến sự kiện. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban – nhà lãnh đạo duy nhất trong EU nhận được lời mời – đã từ chối tham dự. Đại sứ Mỹ tại Nga, bà Lynne Tracy, cũng được mời nhưng đến nay vẫn chưa xác nhận có mặt.

Ngoài các nhà lãnh đạo, các đơn vị quân đội từ 13 quốc gia, gồm Azerbaijan, Việt Nam, Belarus, Ai Cập, Kazakhstan, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan sẽ tham gia duyệt binh. Các cựu chiến binh từ nhiều nước như Armenia, Israel, Mông Cổ và cả Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ hiện diện trong buổi lễ.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới không đến Moscow vì lý do an ninh. Phía Nga đã bác bỏ những lời cảnh báo này, cáo buộc ông Zelensky cố tình làm tăng nguy cơ cho dân thường. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đã phản bác mạnh mẽ lời cảnh báo từ Kiev, gọi đó là “vô lý”.
Lễ duyệt binh ngày 9/5 tới không chỉ là dịp nhớ lại lịch sử, mà còn thể hiện sức mạnh và thông điệp đối ngoại của Moscow trong bối cảnh địa chính trị quốc tế đang có nhiều biến động.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0