Nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại cổng trường học
Không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ thậm chí nhiều món đồ đã hết hạn sử dụng nhưng các thực khách nhí thì không để tâm.

Không chỉ các mặt hàng đóng gói sẵn, những xiên đồ ăn chiên với giá siêu rẻ chỉ từ 2-8 nghìn đồng đã thu hút nhiều em học sinh sau giờ tan trường. Việc chế biến chiên rán được thực hiện đơn giản, ngay cạnh đường đi mà không cần che chắn.
Trước đó 17 học sinh tại trường Tiểu học TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã nhập viện sau khi uống trà sữa mua cạnh trường học. Những món ăn vặt phong phú giá rẻ với các hương vị ngon ngọt không khó để thu hút học sinh.
Em Nguyễn Thị Mai Phương - Lớp 9B, Trường THCS Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết: “Cửa hàng gần đây em qua đó mua ăn chung với các bạn, tiền thì một tuần bố mẹ cho 5.000-10.000 đồng đi mua ăn quà vặt. Tụi em cũng chỉ thấy ngon thì mua chứ cũng không quan tâm, ngon là ăn trước đã”
Đồ ăn không rõ nguồn gốc, không nhãn mác quanh khu vực trường học luôn là vấn đề nhức nhối tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Tuy nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp cảnh bảo nhắc nhở, thế nhưng tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến.

Cô Lưu Thị Lan - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Khánh, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết: “Không can thiệp được, đó là mưu sinh của người dân nhà trường phản ánh lên các cấp để chính quyền can thiệp. Họ cũng can thiệp đến nhắc nhở nhưng không thể kiểm soát được. Bên vệ sinh an toàn thực phẩm nên có những đoàn thành lập xuống các trường học kiểm soát nhắc nhở và có biện pháp với những gian hàng ngoài nhà trường”.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Quán triệt học sinh tuyệt đối không mua hàng ở bên ngoài vào nhà trường ăn tuyệt đối không ăn vặt và ăn sáng tại nhà. Phòng Giáo dục chỉ có việc giáo dục và tuyên truyền học sinh chứ không có các chức năng khác. Nhân đây cũng mong rằng các ban ngành phối hợp đồng hành để tăng cường an toàn vệ sinh thực phẩm”.
Những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được bảo quản chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ dễ gây ra các nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Thức ăn đường phố rất dễ nhiễm các vi sinh vật do môi trường khói bụi. Đối với thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không được bảo quản chế biến cẩn thận theo quy định dễ bị nhiễm khuẩn, ôi thiu, vi khuẩn E.coli có thể xâm nhập vào thức ăn, gây ngộ độc, tiêu chảy cho người dùng.


UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.
Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.
Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.
Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?
Theo dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) sắp được trình Quốc hội thông qua thì trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo được quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/10/2025, sớm hơn hai tháng so với mục tiêu ban đầu đã đề ra.
0