Nguy cơ gia tăng tình trạng nghỉ việc giả để trục lợi BHTN

Sáng 27/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Việc làm (sửa đổi). Góp ý về quy định thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 144 tháng không được bảo lưu để tính hưởng trợ cấp cho lần tiếp theo, nhiều đại biểu cho rằng, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tình trạng nghỉ việc giả để trục lợi chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Đóng góp ý kiến về quy định này, đại biểu Nguyễn Thị Như Ý - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cho rằng, với quy định như vậy sẽ không đảm bảo được quyền lợi của người lao động tham gia chế độ bảo hiểm thất nghiệp và không đảm bảo công bằng theo nguyên tắc "có đóng, có hưởng". Do vậy, đại biểu đề nghị, đối với trường hợp đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng cần được bảo lưu để bảo đảm quyền lợi cho người lao động ở những lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo (nếu có). Theo đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, cần xem xét sửa đổi quy định về chế độ đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhằm nhằm để đảm bảo quyền lợi của người lao động và nguyên tắc bình đẳng có đóng, có hưởng.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, Luật Bảo hiểm xã hội cũng đã được thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, quy định về điều kiện hưởng lương hưu là 15 năm nên trong trường hợp này, người lao động tham gia 144 tháng xong nghỉ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và hưởng bảo hiểm xã hội một lần, sau đó quay trở lại thị trường lao động thì vẫn bảo đảm điều kiện nghỉ lương hưu sau này, do vậy dễ dẫn đến làn sóng nghỉ việc của người lao động.

Cùng góp ý về quy định này, Đại biểu Nguyễn Thị Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cho rằng, quy định này sẽ tiềm ẩn nhiều hệ lụy, vừa gây thiệt thòi cho người lao động, làm suy yếu chính sách an sinh xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà cho rằng, khi đạt ngưỡng 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể chọn nghỉ việc để không lãng phí quyền lợi, dẫn đến tình trạng làm đủ rồi nghỉ, làm suy giảm tính ổn định của thị trường lao động, gây mất mát nguồn nhân lực có kinh nghiệm và ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng, với quy định này sẽ có nguy cơ khuyến khích rút BHXH một lần khi người lao động không còn động lực để gắn bó lâu dài với hệ thống bảo hiểm; đồng thời dễ dẫn tới gia tăng tình trạng nghỉ việc giả giữa người lao động và doanh nghiệp để trục lợi chính sách trợ cấp thất nghiệp, gây thất thoát Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và mất cân đối nguồn lực và làm tổn hại tới quyền lợi của những người thực sự cần trợ cấp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một công viên ở Hà Đông đã biến thành nơi sở hữu riêng để trồng rau, quây ô, quây vườn, tạo nên cảnh quan nhếch nhác, dù vốn được xem là nơi sinh hoạt công cộng của người dân, hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao ngoài trời.

Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón Tổng thống nước Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak từ ngày mùng 4 - 6/5/2025, trong sáng 5/5 tại Phủ Chủ tịch.

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng năm 2025 không chỉ nêu bật những con số ấn tượng về sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, mà còn thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong việc đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khiến một người chết và ba người bị thương.

Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đồng thời, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Triều bị công an bắt giữ khi trốn trong phòng trọ ở thành phố Mỹ Tho sau gần 19 giờ gây ra vụ án mạng với nữ chủ quán cà phê ở Tiền Giang.