Nguy cơ dịch bệnh từ mương thoát nước hở

Trong khi mọi người, mọi nhà đang dọn dẹp, trang hoàng chuẩn bị đón Tết... thì có những khu vực, những gia đình đang phải đối mặt với hiện trạng môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng và nguy cơ dịch bệnh có thể lan ra cộng đồng dân cư bất cứ lúc nào.

Mương thoát nước chảy qua ngõ 125 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ khá rộng, đủ cho hàng nghìn gia đình xả thải ra đây mỗi ngày. Tuy nhiên, do nó là mương hở nên mùi xú uế luôn bốc lên rất khó chịu, nhất là vào những ngày nắng nóng hoặc thay đổi thời tiết.

Mặt khác, do tốc độ đô thị hóa nhanh, thiếu quản lý nên nhiều đoạn của mương bị thu hẹp, do lấn chiếm để xây dựng, rác thải đổ tràn lan, làm cho con mương thoát nước thường xuyên bị tắc nghẽn…

Nguy cơ dịch bệnh từ mương thoát nước hở

Ông Hoàng Giang, ngõ 125 Thuỵ Khuê chia sẻ, ruồi muỗi rất nhiều và là những nhà ven sông ở đây hầu như người ta không mở cửa thế nên lúc nào mưa nước nó dềnh lênh, tất cả những gì có thể trôi nó trôi vào trong ngõ, nhà dân luôn phải đóng.

Tuyến mương thoát nước ở ngõ 323 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cũng trong tình trạng tương tự. Không chỉ ô nhiễm mùi, mà rác thải đủ loại hàng ngày được đổ xuống lòng mương, lưu cữu lâu ngày khiến mương bị tù đọng, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho cộng đồng.

Nhiều đoạn của mương bị thu hẹp, do lấn chiếm để xây dựng, rác thải đổ tràn lan

Bà Trần Thị Nhiệm, ngõ 323 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm chia sẻ: : "Ngày trước nước đồng thôi nó còn sạch thế nhưng, bây giờ nước trong xóm này tự hoại các thứ chảy hết ra đây, thế rồi người ta còn hút bể phốt đổ trộm trên cánh đồng thế là nó chảy xuống đây, lắm hôm thối lắm. Mình ở đây nó quen rồi, quen mũi còn người ta ở các nơi người ta bịt mũi bảo thế này mà chịu được. Thế không chịu thì làm thế nào, đi đâu được."

 Nước thải trong xóm và rác đổ hết ra mương gây ô nhiễm 

Hiện nay, thành phố đang quy hoạch hệ thống mương thoát nước hở để xây dựng cải tạo, nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, một số dự án vì nhiều lý do còn chậm triển khai, thì rất cần chính quyền cơ sở và cơ quan quản lý thoát nước cần có biện pháp chống lấn chiếm, ngăn chặn vi phạm đổ phế thải xuống lòng mương. Đồng thời tiến hành thu dọn, nạo vét khơi thông lòng mương cho sạch sẽ, phòng chống dịch bệnh.

Mương khá rộng, đủ cho hàng nghìn gia đình xả thải ra đây mỗi ngày

Trước mắt, để hệ thống mương thoát nước sạch đẹp và bảo đảm vệ sinh môi trường, thì tổ dân phố tại địa bàn cần xây dựng phong trào nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ mương, không đổ phế thải xuống mương.  Huy động nhân dân thường xuyên thu dọn, khơi thông mương thoát nước tại địa bàn, để đảm bảo môi trường sống trong sạch cho mỗi gia đình và cho cộng đồng, ngăn ngừa dịch bệnh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tuy chỉ được gặp Bác Hồ một lần nhưng hình ảnh của Người luôn in đậm trong tâm trí ông Trần Văn Cao. Sau lần gặp ấy, ông mong muốn sau này sẽ có một nhà lưu niệm về Bác.

Một căn nhà nhỏ ở thôn Phú Gia (nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội vào cuối tháng 8/1945, chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9.

Nhiệt độ buổi sáng đầu tuần đang ở mức là 25 độ. Mưa vẫn xuất hiện rải rác ở một số khu vực trong Thủ đô nhưng lượng mưa đã giảm đáng kể. Trời duy trì nhiều mây, nhiệt độ từ 25-28 độ.

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu nối liền quận Tây Hồ với quận Long Biên và huyện Đông Anh, có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Hà Nội đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái thực phẩm an toàn, minh bạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển nông nghiệp bền vững.

Để đảm bảo hoàn thành công trình dự án mở rộng đường đê Yên Nghĩa, thông xe trước khi bước sang năm mới 2026 theo kế hoạch, các đơn vị liên quan cần quan tâm, đẩy nhanh việc tạo mặt bằng sạch, phục vụ thi công dự án.