Nguy cơ cháy nổ từ những bãi trông xe tự phát
Tại một cửa hàng trên phố, nhìn bên ngoài chỉ là một cơ sở buôn bán phụ tùng xe máy, xe đạp bình thường, thế nhưng, khi đi sâu vào trong, nơi đây còn có thêm dịch vụ trông giữ xe máy. Hàng chục chiếc xe máy được xếp la liệt, chật kín toàn bộ bên trong khu vực tầng 1, bên cạnh đó là hàng loạt đồ đạc, phụ kiện bủa vây xung quanh.
Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chủ cơ sở trông giữ xe trái phép này vẫn đưa ra hàng loạt lý do để bao biện. Liên tục khẳng định rằng mình có đầy đủ giấy phép kinh doanh dịch vụ trông giữ xe, thế nhưng khi được yêu cầu kiểm tra, chủ cơ sở này lại không hề xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan nào. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở trông xe này.
Theo lực lượng Cảnh sát PCCC, nguy cơ cháy nổ tại các bãi gửi xe là luôn hiện hữu và khi xảy ra cháy rất dễ cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, tại các bãi trông giữ phương tiện tự phát, không được trang bị đầy đủ thiết bị, không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC thì rủi ro đến với người gửi lại càng lớn hơn.
Hồi tháng 5/2023, đã xảy ra vụ cháy tại cháy bãi trông giữ phương tiện số 35, 37 Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Đây là bãi gửi xe tự phát, có diện tích hơn 200m², được dựng và quây tạm bằng khung sắt, lợp tôn. Vụ cháy nghiêm trọng đã khiến 5 ô tô và gần 20 xe máy bị thiêu rụi, tuy nhiên, đến nay các chủ xe vẫn chưa đòi được bồi thường.
Những bài học đắt giá đã có, song để dừng hoàn toàn hoạt động của những cơ sở kinh doanh dịch vụ trông giữ xe trái phép này không phải là một sớm một chiều, bởi mặt bằng giao thông tĩnh để phục vụ cho nhu cầu của người dân vẫn đang thiếu trầm trọng trong nhiều năm qua.


Công an thành phố Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý từ xa, giải quyết triệt để".
Hệ thống camera lưu động tại nút giao thông trọng điểm đã cho thấy hiệu quả khi hỗ trợ CSGT xử phạt nguội.
Một người phụ nữ đã đâm sầm vào chiếc ô tô đang cua rẽ trái, do thiếu quan sát khi điều khiển xe máy.
Nhiều thay đổi liên quan đến các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm trong Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đã đến Hà Nội vào tối 25/5, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25-27/5 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Dự án tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam được cho là cơ hội để Việt Nam xây dựng trụ cột công nghiệp mới cho quốc gia.
0