Nguồn vốn chính sách xã hội giúp nhiều phụ nữ khó khăn

Thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố quản lý, hàng nghìn hội viên phụ nữ đã được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

Được ví như những cánh tay nối dài của Ngân hàng chính sách xã hội, các Tổ tiết kiệm và vay vốn đã phát huy tốt vai trò là cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến các hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Gia đình chị Bùi Thị Hường sinh sống tại xã Đan Phượng là một trong những hội viên thoát nghèo vươn lên trong phong trào phát triển kinh tế của huyện Đan Phượng. Trước đây, gia đình chị Hường chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Qua nhiều kỳ được tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là năm 2022, chị Hường được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đan Phượng cho vay 70 triệu đồng thông qua nguồn vốn uỷ thác của Ngân hàng chính sách xã hội.

Có vốn chị đầu tư mở rộng trang trại trồng nho hạ đen và rau sạch. Nhờ chăm chỉ, chịu khó và áp dụng kỹ thuật vào trồng trọt, trang trại của gia đình chị ngày càng phát triển và cho thu nhập ổn định.

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Quang đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Vì giải ngân cho 9 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 300 hộ vay, tổng số tiền là gần 21 tỷ đồng.

Nguồn vốn được các hội viên sử dụng để kinh doanh, buôn bán, chăn nuôi… phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6 hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống còn 33 hộ.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình đã phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh.

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố luôn phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố làm tốt công tác ủy thác cho vay để các hội viên phụ nữ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế.

Đến 30/6/2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ đang dư nợ trên 8.500 tỷ đồng và là đoàn thể có vốn dư nợ ngân hàng chính sách cao nhất. Từ nguồn vốn ưu đãi này đã giúp hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển sản xuất, nuôi trồng, buôn bán nhỏ, phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Việc phối hợp cho vay qua Tổ tiết kiệm và vay vốn giữa Ngân hàng chính sách xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hội viên phụ nữ được tiếp cận vốn ưu đãi và dịch vụ tiện ích của ngân hàng. Thông qua đó, nguồn vốn đến tay người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiếp sức kịp thời cho nhiều hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thành phố Hà Nội vừa được vinh danh là một trong 20 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025, đứng thứ 9 toàn cầu và dẫn đầu khu vực châu Á.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại, đặc biệt là ở khu vực nội thành, dù đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản sáng 21/5 đã chủ trì buổi làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc thực hiện Chỉ thị số 07 và Chỉ thị số 36 của Thành ủy.

Sự đoàn kết, đồng lòng, trong đó có vai trò cấp ủy, chính quyền và MTTQ đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng của tuyến đường trục phát triển kinh tế phía Nam TP Hà Nội, có vai trò chiến lược trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 21/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.