Người Việt tại Liên bang Nga nhớ về Tổ quốc

Dù ở bất cứ đâu, trong những ngày tháng 4 lịch sử, những người con đất Việt vẫn luôn hướng về Tổ quốc với niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc.

Trong suốt chiều dài lịch sử, ngày 30/4 luôn khắc sâu trong trái tim mỗi người dân Việt Nam như một bản hùng ca bất diệt - ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Dù ở bất cứ đâu, những người con đất Việt vẫn luôn hướng về Tổ quốc với niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cộng đồng người Việt Nam tại nhiều nước đã có những hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha ông, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Gia đình ông Nguyễn Thiện Toản đã có mặt ở tượng đài Hồ Chí Minh tại thủ đô Moscow, Liên Bang Nga từ rất sớm để tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Ông Toản nguyên là chiến sĩ đặc công nước, thuyền trưởng đoàn tàu không số (đường Hồ Chí Minh trên biển) tham gia chiến dịch giải phóng Trường Sa năm 1975, sau là Chính ủy đoàn tàu ngầm đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Ngày 30/4/1975 đã đi vào ký ức tự hào của hàng triệu trái tim người Việt Nam dù trong hay ngoài nước. Đối với ông Toản và hàng triệu người Việt khác, 30/4 không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là ngày để nhắc nhở thế hệ mai sau về giá trị của hòa bình, độc lập và sự hy sinh của lớp người đi trước. Nhắc về ngày này cho các cháu sinh ra, lớn lên tại Nga ông Toản không khỏi tự hào. "Chúng ta rất tự hào về đất nước, nguồn cội của chúng ta. Hôm nay chúng ta được sống, sinh ra và lớn lên, học tập ở đất nước Nga vĩ đại, chúng ta phải đại diện cho người Việt Nam ở nước Nga học thật tốt, nghe lời thầy cô giáo và xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ.", ông Toản dăn dò các con cháu.

Tọa lạc tại Moscow, quần thể tượng đài Hồ Chí Minh không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga mà còn là điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Việt xa xứ. Nơi đây trở thành địa điểm quen thuộc, gắn liền với những sự kiện trọng đại, thể hiện lòng kính yêu đối với Bác và gìn giữ sợi dây gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi biển Nhật Bản vào sáng 8/5. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều ghi nhận vụ phóng thử tên lửa đạn đạo này của Triều Tiên, với quỹ đạo bay của tên lửa được đánh giá là bất thường.

New Delhi đã phải cho đóng cửa 21 sân bay trên khắp miền Bắc và Tây Bắc để đảm bảo an toàn, đồng thời đặt các bang biên giới với Pakistan trong tình trạng báo động đỏ, sau khi Pakistan đe dọa đáp trả chiến dịch quân sự mới đây của Ấn Độ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin tại điện Kemlin, nhân dịp tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng ngày 8/5.

Ngày 24/6/1945, Quảng trường Đỏ ở Moscow trở thành tâm điểm của thế giới khi Hồng quân Liên Xô tổ chức Lễ duyệt binh Chiến thắng đầu tiên, đánh dấu sự sụp đổ của phát xít Đức và vinh danh cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945). Đây không chỉ là một sự kiện quân sự mà còn là biểu tượng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô, của lòng quả cảm, sự hy sinh và niềm tự hào dân tộc.

Theo tờ The New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh trong ngày 8/5, đây sẽ là thỏa thuận thương mại đầu tiên của Washington sau khi áp dụng chính sách thuế quan.

Ấn Độ và Pakistan đã nã pháo vào nhau qua đường ranh giới kiểm soát tạm thời ở khu vực Kashmir, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.