Người Trung Quốc mua gần 40.000 ô tô mỗi ngày
Số liệu do Hiệp hội Xe khách Trung Quốc (CPCA) công bố mới đây cho thấy, mức tiêu thụ xe con và xe khách rất lớn tại nội địa nước này.
Số liệu thống kê được tính từ ngày 1 đến 16/6, sản lượng bán lẻ tất cả các loại xe chở người của Trung Quốc là 634.000 chiếc, kém hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 14% so với cùng kỳ tháng trước.
Tính bình quân, mỗi ngày người Trung Quốc tiêu thụ 39.625 chiếc xe con và xe khách chở người, bao gồm cả hai loại xe truyền thống (ICE) và xe năng lượng mới (NEV, bao gồm xe điện).

Nếu tính riêng sản lượng NEV, con số bán lẻ đạt 314.000 chiếc trong thời gian từ 1-16/6, giảm 4% so với cùng kỳ tháng trước.
Như vậy, bình quân mỗi ngày người Trung Quốc mua khoảng 19.625 chiếc xe điện. Tỷ trọng xe điện trong tổng doanh số xe con nói chung là 49,5%.
Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, doanh số bán lẻ tích lũy của tất cả các loại ô tô chở khách ở Trung Quốc đạt tổng cộng 8,707 triệu chiếc, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, doanh số bán lẻ tích lũy của xe NEV chở khách của Trung Quốc đạt tổng cộng 3,569 triệu chiếc, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2023, Trung Quốc tiêu thụ 22 triệu ô tô, trong đó sản lượng xe chở người là trên 16 triệu chiếc, xe tải và xe chuyên dùng khoảng 8 triệu chiếc.
Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 9/4 thông báo, Trung Quốc sẽ áp thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ từ thứ Năm 10/4, tăng so với mức 34% đã công bố trước đó.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/4 cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn ít nhất 158 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine triển khai trong đêm 8/4 và rạng sáng 9/4.
Mức thuế khổng lồ 104% nhắm vào hàng hóa Trung Quốc - một động thái được đánh giá là sẽ làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Washington và Moscow thông báo sẽ nối lại đối thoại vào ngày mai 10/4, tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với trọng tâm là cải thiện hoạt động ngoại giao song phương.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tối hậu thư cứng rắn, tuyên bố sẽ “giành lại” quyền kiểm soát kênh đào Panama - tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Valerii Zaluzhnyi, Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh và cựu Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận sự tồn tại của một trung tâm chỉ huy quân sự bí mật ở Wiesbaden, Đức, theo Hãng thông tấn Belarus Nexta.
0