Người trồng đào, quất tất bật chuẩn bị vụ tết

Còn gần hai tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, trên những cánh đồng trồng đào và quất đã rộn ràng hơn. Những người nông dân đang tập trung hơn để chăm sóc, tạo dáng cho cây, nhằm kịp thời đưa ra thị trường phục vụ người dân đón Tết đến, xuân về.

Trên cánh đồng trồng quất tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, những người nông dân đang tất bật chăm, tưới cho cây. Từ tháng 6, cây đã cho ra hoa, rồi chuyển dần sang đậu quả. Gia đình anh Nguyễn Văn Thảo đã chuẩn bị khoảng 2.000 cây quất cho vụ Tết này. Để cây đẹp, xum xuê và nhiều lộc, quả phát triển to, vàng đều, từ nay tới khi xuất bán ra thị trường, vẫn cần nhiều khâu chăm sóc và lưu ý.

“Những ngày nắng thì có thể thêm nước, ngày hai lần, thậm chí ba lần. Nhưng nếu vào những ngày  lạnh thì ngày tưới một lần. Đặc biệt, lưu ý về cho ăn, nhất là phun thuốc bảo vệ thực vật. Thường thì khoảng nửa tháng một lần. Cho ăn thì cây như thế này phải cẩn thận, quá một chút là cây thối rễ, đang đeo quả mà thối rễ là không cứu được”, anh Thảo cho biết.

Đáng chú ý, thời điểm này là thời điểm quan trọng nhất của cây đào vì đưa lên chậu đã có thể bắt đầu tạo được dáng đẹp cùng sự chăm sóc đặc biệt để cây đào đến Tết hoa nở dai hơn, đẹp hơn, đậm màu hơn.

Theo các hộ trồng đào quất, thời gian qua, thời tiết khá ủng hộ cho việc sinh trưởng, phát triển của cây. Năm nay, giá hai loại cây hoa cảnh đặc trưng này được dự báo tăng nhẹ so với vụ Tết năm trước. Các địa phương, nhà vườn trước đó cũng mạnh dạn tăng số lượng, diện tích vùng trồng.

"Năm 2022, chúng tôi có 200 mẫu, năm nay chúng tôi tang diện tích lên 250 mẫu. Hi vọng mùa đào năm nay sẽ bội thu để phục vụ bà con nhân dân. Và bà con xã viên sẽ có một thu nhập lớn trong mùa Tết này." - một hộ dân trồng đào, quất khác chia sẻ.

Trước bối cảnh kinh tế suy thoái, đây là mong muốn chính đáng của người trồng đào, quất, sau gần một năm dày công chăm bẵm để cây đơm bông, kết trái. Dự kiến, chỉ hơn một tháng nữa, những cây đào, quất này sẽ bắt đầu xuất bán ra thị trường phục vụ cơ quan, công sở và người dân để bài trí và sẵn sàng đón Tết đến, xuân về.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hà Nội hiện đang bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng mô hình nông thôn sinh thái, nông thôn thông minh, tích hợp giữa công nghệ số và gìn giữ giá trị truyền thống, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ cảnh quan, văn hóa làng xã.

UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải số Trí Nam bổ sung 49 trạm xe đạp công cộng trên địa bàn, nâng tổng số trạm khai thác lên 140.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ tổ chức rào chắn phục vụ thi công ga ngầm S12, đường chuyển làn và gara trên đường Trần Hưng Đạo.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn về việc đảm bảo an ninh trật tự hoạt động cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất điều chỉnh ba loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch cấp huyện.

Hà Nội đã có 82.016,22km đường xã và 139.659,62km đường thôn, liên thôn đã được bê tông hóa, nhựa hóa bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện, đạt 100% yêu cầu Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.