Người tiêu dùng hoang mang với bánh trung thu '3 không' | Hà Nội tin mỗi chiều
Cứ đến hẹn lại lên, bắt đầu từ trung tuần tháng 8, bánh trung thu lại được tung ra thị trường, trên các trang mạng, sàn thương mại điện tử, cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh. Các sản phẩm bánh trung thu năm nay đa dạng hương vị, màu sắc và giá cả. Đáng lo ngại, nhiều loại bánh trung thu được bày bán dưới dạng "3 không": không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng; giá bán dao động từ 15.000 - 250.000 đồng/bánh tùy loại.
Nhiều sạp bán hàng còn giới thiệu các loại bánh có nhân đặc biệt cao cấp như bánh nhân bào ngư, cá hồi, gà quay với giá từ 450.000 đồng đến cả triệu đồng/hộp tùy loại. Trong đó, các loại bánh trung thu, được quảng cáo là trứng chảy hàng nội địa Trung Quốc và bánh nhà làm bán được nhiều hơn so với các loại bánh có thương hiệu vì giá cả phải chăng, nhiều vị, phù hợp với túi tiền số đông.
Để thu hút người mua, người bán hàng còn cam kết là bánh tự làm, không chất bảo quản, không phụ gia, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được làm từ nguyên liệu cao cấp, quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thế nhưng đa phần các loại bánh được bày bán tại Việt Nam lại không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Lực lượng chức năng của Hà Nội đã thu giữ hàng chục ngàn bánh trung thu trứng chảy mang nhãn mác Trung Quốc không giấy tờ chứng minh nguồn gốc mỗi mùa Trung thu.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội cho biết, năm nay lực lượng QLTT Hà Nội đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu tại các làng nghề truyền thống ở Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Trì, cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn có sản xuất, kinh doanh bánh trung thu. Chỉ trong thời gian ngắn, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 6 vụ vi phạm, tiêu hủy gần 5.000 chiếc bánh trung thu nhập lậu.
Tương tự, Đội QLTT số 11 cũng phối hợp với Công an quận Hà Đông kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ số 47 ngõ 10 đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện 1.408 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Ngày 20/8/2024, Đội QLTT số 5 phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành kiểm tra 26 thùng carton chứa bánh trung thu tại địa chỉ số 338 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Lô hàng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Trưởng, sinh năm 1992. Kết quả kiểm tra, Đội QLTT số 5 đã thu giữ tổng cộng 2.496 chiếc bánh trung thu, chủ hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Liên quan đến vấn đề bánh trung thu nhập lậu và các hành vi vi phạm trong nguyên liệu làm bánh trung thu, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục QLTT cho hay, cũng giống như mọi năm, vẫn còn các cơ sở sản xuất thủ công thường sử dụng các nguyên liệu rẻ tiền, quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh, dẫn đến các sản phẩm được sản xuất không đảm bảo chất lượng.
Đáng lo ngại, nhiều năm nay xuất hiện bánh trung thu trứng chảy, bánh trung thu nhập từ nước ngoài, trong khi các nguyên liệu được nhập khẩu rất khó kiểm soát. Chưa kể, các sản phẩm này hiện chưa được công bố về chất lượng cũng như chưa được các cơ quan chức năng của Việt Nam kiểm định xem có phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?
Hậu quả cuối cùng của việc không bảo đảm an toàn thực phẩm tại một hay nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất, kinh đoanh có thể gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm cấp tính, như đau bụng, tiêu chảy, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cho người ăn. Nguy hiểm hơn, nó còn tích tụ dần vào cơ thể gây nên những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe sau này, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Cục QLTT Hà Nội khuyến cáo: khi lựa chọn và sử dụng bánh trung thu, người tiêu dùng nên chọn mua tại các cơ sở có địa chỉ rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh thực phẩm. Bánh phải có nguồn gốc rõ ràng; có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản. Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng. Người tiêu dùng không nên ham rẻ lựa chọn mua những loại bánh trôi nổi, bánh nhập lậu, không có nguồn gốc rõ ràng, hết hạn sử dụng.
Triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ số; Hội Chữ thập đỏ Hà Nội triển khai hiệu quả Tháng Nhân đạo; Động thái trả đũa đầu tiên của Trung Quốc sau khi bị Tổng thống Trump áp thuế 125%;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Là một bác sĩ tâm lý tài giỏi, chuyên chữa lành những tâm hồn bị tổn thương, nhưng tận sâu trong trái tim Nhan Thư Nhân, vết thương của anh vẫn đang rỉ máu. Mời các bạn đón xem tập 1 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 11/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Vốn là một trong tứ đại doanh nhân, nhưng giờ đây Khánh Sinh đang phải từng bước trả giá cho những việc làm sai trái của chính anh ta. Mời các bạn đón xem tập 14 của bộ phim "Vượt lên bão tố", phát sóng lúc 13h ngày 11/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Vốn là người phụ nữ tham vọng và ích kỷ, khi không thể ngăn cản Chê Úc gặp gỡ con trai riêng, Na Kơng đã trút mọi giận giữ lên Chi Jong. Mời các bạn đón xem tập 9 của bộ phim "Lời hứa của tình yêu", phát sóng lúc 21h ngày 11/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Luôn tỏ ra là xung khắc, mâu thuẫn nhau nhưng khi một trong hai gặp nguy hiểm, cả Đoá Nhi Lạp lẫn Đường Phiếm đều sẵn sàng liều mình để giải cứu đối phương. Mời các bạn đón xem tập 28 của bộ phim "Thần Thám đại tài", phát sóng lúc 20h ngày 11/4, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Sương mù vẫn khá dày vào sáng sớm 11/4. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23-24 độ. Độ ẩm cao trên 90%.
0