Người tiêu dùng chuộng quà Tết thiết thực
Bỏ qua các mặt hàng bánh kẹo hay rượu bia ngoại nhập, Tết năm nay anh Nguyễn Bảo Trung, quận Thanh Xuân quyết định chọn những set quà Tết thực phẩm để biếu hai bên nội ngoại, bạn bè, đối tác với mong muốn người nhận có thể tiêu dùng tại nhà ngay trong dịp Tết.
Anh Trung cho biết: "Cũng như tôi, những người bạn của tôi cuối năm rất bận, mọi người tặng quà như rượu, bánh kẹo không còn phù hợp thực tế nên tôi chọn set quà tặng này bởi đặc biệt trong dịp Tết khi các món ăn truyền thống đã nhàm chán thì món lẩu như thế này sẽ rất thiết thực."
Đến thời điểm này thị trường quà tặng, giỏ quà Tết, lương thực thực phẩm vẫn có giá hợp lý. Các siêu thị và Trung tâm thương mại luôn có sẵn đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân Thủ đô. Các set đồ thực phẩm chế biến sẵn, đóng hộp với mẫu mã bắt mắt luôn được nhiều người dân lựa chọn.

"Hai năm nay cũng khác hơn các năm trước. Nếu trước mọi người chú trọng hàng nhập khẩu thì nay tập trung vào mặt hàng thiết yếu do Việt Nam sản xuất nên chúng tôi cũng tập trung bán mặt hàng thiết yếu với người dân Thủ đô thông qua 42 điểm bán của hệ thống.", bà Đỗ Huệ Tâm, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng công ty Thương mại Hà Nội chia sẻ.
Có thể thấy với xu hướng hiện nay, các món hàng cao cấp, xa xỉ không còn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người tiêu dùng, thay vào đó là những món quà thân thuộc, gần gũi, thiết thực, ai cũng có thể dùng được như thực phẩm, dầu ăn, gia vị, bơ, mứt … Các món quà tuy đơn giản, thiết thực nhưng lại đầy ý nghĩa chân thành của một món quà Tết, đồng thời cùng thể hiện sự quan tâm của người tặng đến người nhận.


Thủ tướng Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian, phấn đấu vượt tiến độ dự án cao tốc qua Nam Định, Thái Bình ít nhất 6 tháng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.
Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.
Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.
Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.
Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
0