Người tị nạn Syria về nước
Vào giai đoạn đỉnh điểm của cuộc xung đột Syria, khoảng 3,7 triệu người Syria đã tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại, ước tính còn khoảng 3 triệu người. Nhiều người hiện đang chuẩn bị trở về quê hương sau sự sụp đổ đột ngột của chính quyền cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tại quận Reyhanli, nằm ở thành phố biên giới Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, người tị nạn Syria hiện chiếm số lượng lớn hơn cả cư dân địa phương. Theo thời gian, họ đã hòa nhập vào cộng đồng, thành lập doanh nghiệp, mở cửa hàng và đóng góp đáng kể vào nền kinh tế địa phương.
Kể từ khi cuộc xung đột Syria nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng vòng tay đón người tị nạn Syria. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng bài xích người nhập cư ngày càng gia tăng, do những thách thức về kinh tế và lạm phát tăng cao.
Có ý kiến cho rằng những người di cư Syria đã mang lại lợi ích kinh tế, đặc biệt là cho những người chủ nhà trọ và chủ doanh nghiệp ở Reyhanli. Nếu người tị nạn Syria về nước, thì địa phương sẽ thiếu công nhân làm việc trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, ví dụ công nhân trong xưởng và nhà máy, công nhân xây dựng.
Người Syria làm việc với mức lương rẻ, mà người Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận. Tuy nhiên, việc người Syria rời đi cũng có lợi ích nhất định, như làm giảm tình trạng quá tải ở các trường học.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 tuyên bố sẽ dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt đối với Syria, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách kéo dài nhiều năm của Washington đối với quốc gia Trung Đông này.
Tờ Bưu điện Washington đưa tin, Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu, với sự hiện diện của Mỹ.
Thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc vừa đạt được đã giúp ngăn chặn cuộc xung khắc thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ứng dụng công nghệ sản xuất năng lượng sạch từ các loại chất thải nông nghiệp đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Điều này không chỉ giải quyết các thách thức về môi trường mà còn đáp ứng được nhu cầu tạo ra các nguồn năng lượng mới an toàn và bền vững.
Nga đã bác bỏ phán quyết của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra vào ngày 12/5, trong đó quy kết Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines vào năm 2014.
Sau "cuộc đua không gian" và "cuộc đua AI", các nhà sản xuất Trung Quốc đang nỗ lực đi đầu trong cuộc đua sản xuất robot hình người.
0