Người Palestine truy đuổi đại sứ Đức

Đại sứ Đức tại Palestine đã bị một đám đông giận dữ truy đuổi và buộc phải chạy trốn khi đang đi thăm Đại học Birzeit ở Bờ Tây. Các phương tiện truyền thông đưa tin, nhà ngoại giao bị truy đuổi vì đất nước của ông ủng hộ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas.

Đoạn video về vụ việc được đăng trên mạng xã hội cho thấy, Đại sứ Oliver Owcza bước nhanh về phía xe của ông, còn người biểu tình đuổi theo sau và tấn công ông.

Một đoạn clip khác cho thấy một đám đông vây quanh chiếc xe thể thao đa dụng của Đại sứ Owcza, đá vào xe, giật gương chiếu hậu và ném đồ vật theo khi chiếc xe chạy đi.

Đại sứ Oliver Owcza bước nhanh về phía xe của ông, còn người biểu tình đuổi theo sau và tấn công ông.
Đám đông vây quanh chiếc xe của đại sứ Owcza

Cùng đi với đại sứ Owcza còn có một nhóm đặc phái viên châu Âu tham dự một cuộc họp tại Bảo tàng Quốc gia Palestine, nằm trong khuôn viên Đại học Birzeit, phía bắc Ramallah, theo Jerusalem Post. Các nhà ngoại giao khác cũng bị tấn công. Một số xe của các đại sứ bị hư hỏng, trong đó có ít nhất một chiếc bị vỡ cửa sổ sau.

Một nhà ngoại giao nói với Reuters rằng một đám đông xuất hiện bên ngoài cuộc họp, yêu cầu các đặc phái viên rời đi. Nỗ lực thuyết phục người biểu tình đã không thành công và các vị khách khách phải bỏ chạy. Không có ai bị thương hoặc bị đe dọa nghiêm trọng.

Đức từ lâu đã ủng hộ Israel về mặt chính trị và quân sự. Quân đội Israel mua số lượng lớn vũ khí từ Berlin. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Đức đã chỉ trích các chính sách của Israel và đã viện trợ hơn 1 tỷ euro (1,07 tỷ USD) cho chính quyền Palestine. Họ đã ủng hộ quyền của người Palestine và thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa hai nhà nước.

Amr Kayed, một sinh viên Đại học Birzeit, nói rằng các nhà ngoại giao EU đã buộc phải rời đi vì “bất kỳ ai đồng lõa với nạn diệt chủng và cuộc tấn công vào Gaza” đều không được chào đón tại trường.

Đại sứ Owcza cho rằng đây không phải vụ việc nghiêm trọng. Ông nói trong một bài đăng X (trước đây là Twitter) rằng “biểu tình và đối thoại hòa bình luôn có chỗ đứng”. Ông nói thêm, “Chúng tôi rất tiếc vì cuộc họp hôm nay của những người đứng đầu phái đoàn EU tại Bảo tàng Quốc gia ở Birzeit đã bị những người biểu tình làm gián đoạn quá mức. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cam kết hợp tác mang tính xây dựng với các đối tác Palestine của chúng tôi.”

Chiến sự giữa Israel và Hamas bùng phát sau cuộc đột kích ngày 7/10/2023 của Hamas vào miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt bị đưa đến Gaza. Hơn 34.000 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza khi cuộc chiến Israel-Hamas sắp bước sang tháng thứ bảy.

Theo RT

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Valerii Zaluzhnyi, Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh và cựu Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận sự tồn tại của một trung tâm chỉ huy quân sự bí mật ở Wiesbaden, Đức, theo Hãng thông tấn Belarus Nexta.

Chính phủ Tây Ban Nha đang chịu áp lực từ các đồng minh NATO và buộc phải chi thêm 2,08 tỷ euro (2,28 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm nay.

Lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập chính tại Hàn Quốc, ông Lee Jae Myung tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng vào ngày 9/4, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử lựa chọn Tổng thống mới.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết đã đạt được thỏa thuận nợ mới với Argentina trong 48 tháng với tổng trị giá 20 tỷ USD.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký một sắc lệnh khẩn cấp về kinh tế trong vòng 60 ngày trên toàn quốc và đang chờ Quốc hội phê chuẩn.

Iran tỏ ra hoài nghi trước vòng đàm phán sắp tới với Mỹ liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Giới chức Tehran cho biết không kỳ vọng nhiều vào kết quả, trong bối cảnh cả hai bên vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc.