Người Palestine chào đón tháng Ramadan trong chiến tranh và nghèo đói
Gia đình cô Fedaa Hamed đã phải rời khỏi Khan Younis do các cuộc tấn công của Israel. Fedaa Hamed và gia đình cô, hiện đang sống tại một khu lều trại đông đúc ở Rafah trong tình trạng thiếu lương thực, khí đốt và thuốc men trầm trọng.
Fedaa Hamed cho biết, cô không thể nấu Suhour, bữa ăn được thực hiện trước khi nhịn ăn vào lúc bình minh, do thiếu gas và thời tiết lạnh giá bên ngoài lều. Cô cũng đang băn khoăn không biết sẽ phải làm gì với bữa ăn Iftar khi tất cả hàng hóa và rau củ đều tăng giá. Nỗi niềm của cô Fedaa Hamed cũng giống với nhiều người khác ở Dải Gaza.

Cô chia sẻ: "Nếu ngày đầu tiên của tháng Ramadan khó khăn với chúng tôi thì ngày thứ hai và thứ ba sẽ như thế nào? Chúng tôi đang kêu gọi ngừng bắn chứ không phải đình chiến nhân đạo tạm thời, chúng tôi muốn trở về nhà của mình, chúng tôi muốn sống theo tinh thần của tháng Ramadan như mọi năm, chúng tôi muốn trang trí và cảm nhận niềm vui của Ramadan."

Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 1/4 dân số Gaza có nguy cơ chết đói và nguồn viện trợ nhỏ giọt hầu như không đáp ứng được nhu cầu hàng ngày. Trong ngày đầu tiên của tháng lễ hội Ramadan của người hồi giáo, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và cộng đồng ở khắp mọi nơi hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để biến khoảng thời gian thiêng liêng này thành sự đồng cảm, hành động và hòa bình.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0