Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam tăng

Theo thống kê, từ năm 2015 đến hết quý 3 năm 2023, đã có hơn 3.000 người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam. Phân khúc chủ yếu là căn hộ chung cư trong các dự án nhà thương mại, tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội (chiếm hơn 50% với 1.765 căn) và TP.HCM (850 căn).

Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế và tiềm năng phát triển của thị trường BĐS Việt Nam. Luật Nhà ở 2023, dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2025, có nhiều quy định mới được kỳ vọng sẽ khuyến khích người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam hiệu quả hơn.

Theo quy định mới, người nước ngoài được phép mua nhà tại Việt Nam với thời hạn sở hữu tối đa 50 năm, có thể gia hạn một lần. Số lượng nhà ở mà người nước ngoài được phép sở hữu cũng được quy định cụ thể, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người nước ngoài và người Việt Nam.

Việc Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thị trường BĐS Việt Nam, thu hút thêm nhiều người nước ngoài đến sinh sống, làm việc và đầu tư tại Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nguồn cung - cầu thị trường của loại hình bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có những tín hiệu hồi phục nhất định nhưng khó có những đột biến trong ngắn hạn.

Thủ tướng đã chỉ đạo ưu đãi “gói vay nhân văn” để hướng tới người mua nhà là giới trẻ, chủ động tài chính nhưng khó mua nhà vì giá cao.

HoREA kiến nghị UBND TP. HCM chỉ đạo Sở Tài chính tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh cho thuê lưu trú ngắn ngày trong chung cư của cá nhân.

Từ nay người dân và doanh nghiệp được lựa chọn nộp hồ sơ tại bất kỳ cơ quan đăng ký đất đai nào trong cùng một tỉnh, thay vì chỉ tại nơi có đất như trước.

Các giấy tờ về đất đai còn hiệu lực vẫn tiếp tục được sử dụng, chính quyền không được yêu cầu người dân chỉnh lý sau sáp nhập.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát trụ sở, nhà đất công dư thừa và xử lý dứt điểm trước ngày 20/6.