Người nổi tiếng phải bồi thường khi quảng cáo sai

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm liên đới, bồi thường cho khách hàng nếu quảng cáo sai sự thật. Đó là những ý kiến được nhiều đại biểu Quốc hội nêu ra khi góp ý về Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo vào sáng nay.

Cho ý kiến vào Dự thảo Luật Quảng cáo, nhiều đại biểu cho rằng, các vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả được phát hiện trong thời gian vừa qua cho thấy sự lỏng lẻo trong quản lý quảng cáo và chất lượng sản phẩm.

Người quảng cáo là các nghệ sĩ không thể tự kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa. Do vậy, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế xử lý trách nhiệm liên đới và buộc người nổi tiếng phải bồi thường khi quảng cáo sai sự thật.

"Cần bổ sung những cơ chế này để đảm bảo khả thi hơn cơ chế bồi thường và hoạt động quảng cáo sai sự thật. Cần quy định rõ hơn trong luật về nghĩa vụ của người nổi tiếng, họ cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, bồi thường vì hành động quảng cáo sai của mình", đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đề nghị.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Nông cho rằng: các vụ việc quảng cáo sai sự thật của Quang Linh Vlogs, hay mới đây nhất như vụ "Lòng xe điếu",... cho chúng ta thấy cần thiết phải rà soát, kiểm tra những lỗ hổng pháp lý, không để quảng cáo sai sự thật tràn lan và xử lý trách nhiệm những bên liên quan.

Để xử lý triệt để được vấn đề quảng cáo sai sự thật, đại biểu cho rằng, cần có quy định cụ thể, người nổi tiếng nhưng phải có chuyên môn mới được phép quảng cáo.

Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng: “Cần siết lại quy định người quảng cáo phải là người có khả năng chuyên môn mới cho phép quảng cáo. Không phải cứ hoa hậu, diễn viên là được quảng cáo vì họ không thể nắm rõ về chất lượng sản phẩm được”.

Đại biểu Trần Văn Hòa - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Tôi đồng tình với đề xuất không yêu cầu người quảng cáo phải thử nghiệm trước. Tuy nhiên, trách nhiệm của người quảng cáo là phải quảng cáo đúng sự thật. Do đó cần phải nâng cao mức xử phạt, đặc biệt đối với người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng trong xã hội".

Tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu về bốn chủ thể liên quan đến quảng cáo, ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khẳng định sẽ rà soát kỹ, đặc biệt sẽ có quy định rõ ràng về chủ thể người nổi tiếng tham gia quảng cáo.

"Chúng tôi sẽ hướng đến việc quản lý chặt chẽ, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng chủ thể quảng cáo. Đồng thời, chúng ta phải nâng mức xử phạt, nâng tính răn đe hơn. Đề nghị Quốc hội trên cơ sở những ý kiến của đại biểu Quốc hội hôm nay để đưa ra những điều chỉnh phù hợp nhất", ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết.

Về việc quảng cáo trực tuyến, qua hai kỳ họp, các đại biểu cũng đã phản ánh rất nhiều, tinh thần là cần quy định chặt chẽ hơn và nghiêm để có tính răn đe. Theo ông Vinh, vấn đề hậu kiểm phải được chú ý để nâng cao tính răn đe, từ đó việc thực thi pháp luật được nghiêm minh hơn.

Về cơ bản, luật chỉ có thể quy định những nguyên tắc cơ bản về hành lang pháp lý, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ ban hành những quy định cụ thể hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổ địa bàn PCCC&CNCH huyện Hoài Đức tăng cường kiểm tra, rà soát để các hộ dân đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố hỏa hoạn trong mùa nắng nóng.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã truy thu gần 1.100 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp khi thanh kiểm tra gần 23.000 đơn vị trong 15 tháng.

Trong vụ Công ty C.P Việt Nam bị ‘tố’ bán thịt lợn bệnh, điều người dân chờ đợi lúc này là sự minh bạch từ doanh nghiệp, người tố cáo và đặc biệt là cơ quan chức năng.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sáng 3/6 đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Bộ Y tế đề xuất thành lập quỹ phòng bệnh để khắc phục những tồn tại, bất cập phát sinh trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe máy tại Hà Nội và TP.HCM dự kiến sẽ được lùi đến ngày 1/7/2027, chậm hơn 6 tháng so với lộ trình trước đó.