Người Hà Nội ươm câu quan họ trên đất Phương Nam

Nghệ sĩ Quý Thăng, một người con Hà Nội tài hoa, với những trăn trở mong muốn giao thoa văn hoá hai miền đã mang những làn ca điệu nhạc đặc trưng của xứ Bắc lan toả ở miền Nam.

Câu chuyện về người con Hà Nội nơi đất khách

Nghệ sĩ Quý Thăng, quê gốc ở Bắc Ninh, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Ông mang trong mình cốt cách của người Hà Thành và lớn lên từ dòng sữa thấm đượm những làn điệu dân ca quan họ của mẹ.

Sau khi thi đậu chuyên ngành thanh nhạc dân tộc, Viện Âm nhạc và học ở phân viện 2 tại TP.HCM, ông đã có niềm tin với những tinh hoa văn hoá đất Bắc là dân ca quan họ rất đẹp và giàu bản sắc dân tộc cần được lan toả trên toàn quốc.

Ông còn là người sáng lập câu lạc bộ Quan họ đầu tiên mang tên Mười Nhớ, hoạt động tại TP HCM đến nay đã được 25 năm với nhiều cống hiến nghệ thuật.

NS Quý Thăng và Chủ tịch Hội Đồng hương Hà Nội tại TP.HCM

Người ươm mầm nghệ thuật trên đất Phương Nam

UNESCO công nhận dân ca quan họ Bắc Ninh chính là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghệ sĩ Quý Thăng cho hay tên gọi của câu lạc bộ Mười Nhớ cũng chính là một làn điệu quan họ. Cái tên đó gợi nhắc khát khao phải làm được điều có ý nghĩa để không hổ thẹn với quê hương đất Bắc của ông. Người nghệ sĩ chân chính thực lòng muốn truyền dạy môn nghệ thuật truyền thống của của quê hương cho cộng đồng người Hà Nội nói riêng, người miền Bắc nói chung tại TP HCM và ươm mầm những giọng hát quan họ trong tương lai. Ông mong muốn âm nhạc truyền thống sẽ không bị lớp trẻ quay lưng khi biết truyền cho họ ngọn lửa tình yêu bằng chính sự đam mê của mình.

Giờ đây, khi đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, người nghệ sĩ vẫn không cho phép mình được ngơi nghỉ, từ ánh mắt đến chất giọng đến ngôn ngữ hình thể vẫn hoạt bát và tràn đầy nhiệt huyết nghệ thuật. Ở tuổi 71, ông vẫn tiếp tục quản lý CLB Mười Nhớ và tiếp tục công tác đào tạo thế hệ trẻ.

NS Quý Thăng tập xướng âm cùng CLB Mười Nhớ

Nghệ sĩ Quý Thăng chia sẻ: “Sài Gòn là quê hương thứ hai của tôi. Là một nghệ sĩ, tôi luôn hướng về thủ đô bằng những việc làm thiết thực nhất và sáng tác rất nhiều ca khúc, lời ca quan họ. Những tác phẩm nổi bật là ca khúc “người Hà Nội trên thành phố Hồ Chí Minh”, “Sài Gòn gửi Thăng Long” được NSND Vương Hà, NSUT Thuý Đạt thể hiện, phát trên làn sóng của của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình TP.HCM. Dân ca quan họ Bắc Ninh là bản sắc văn hoá dân tộc và cần được truyền dạy, bảo tồn và phát huy, đó là lý do tôi thành lập câu lạc bộ Mười Nhớ. Tôi đã đồng hành với Hội Đồng hương Hà Nội và có những hành động thiết thực quyên góp, chia sẻ, xoa dịu nỗi đau của các bé mồ côi, khuyết tật tại Củ Chi và Bình Dương. Dù ở bất cứ đâu, trên cương vị nào, những người con Hà Nội vẫn sẽ mãi đoàn kết và một lòng hướng về thủ đô yêu dấu”.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.

Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.

Nằm trong khuôn khổ của triển lãm “Sắc Lụa”, Workshop “Nhuộm khăn tơ tằm” của họa sĩ Hội Trần đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đầy thú vị cho những người tham gia.

Triển lãm “Hà Nội ơi” được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Qua lăng kính của 9 nhiếp ảnh gia, Triển lãm hé lộ những khung cảnh đặc trưng, mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa.

Triển lãm “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” sẽ diễn ra từ ngày 16-30/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).