Người Hà Nội hân hoan đón Tết
Người Hà Nội xưa treo câu đối đỏ và những bức tranh dân gian mộc mạc, thể hiện ước mơ về một cuộc sống thái bình, sung túc. Còn ngày nay, nhiều gia đình, khu dân cư lại chọn những đồ rực rỡ màu sắc để trang trí nhà cửa, ngõ xóm.
Ông Dương Tiến Dũng, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, cho biết: “So với mọi năm thì năm nay trang trí rất đẹp, mọi người dân thành phố đều phấn khởi đón Tết”.
Với nhiều người Hà Nội, niềm vui dịp đầu xuân còn là sự mong chờ những loài hoa của ngày tết, nhất là hoa thuỷ tiên. Thú chơi hoa cổ điển của người Hà Nội đã trở thành nghệ thuật, mang một phong vị Tết rất riêng.
Chị Bùi Bích Ngọc - Câu lạc bộ Tinh hoa Thủy tiên Việt, cho biết: "Đến vụ Tết, cái cảm giác ngóng chờ bông hoa thủy tiên nở rất khó tả. Cảm giác mùa xuân năm mới, với hương hoa, bưởi Diễn đã tạo ra không khí đầm ấm của cái Tết Hà Nội".
Không khí hân hoan, phấn khởi đón chào xuân mới tràn ngập phố phường. Nhiều hoạt động văn hoá diễn ra trước và trong những ngày nghỉ Tết, tạo nên những nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ và truyền tải những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân tộc đến với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Hoạ sỹ Nguyễn Đức Bình - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đình làng Việt, cho biết: “Tết Việt Tết phố năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, đã thu hút rất đông người tham gia, nhất là giới trẻ. Chúng tôi muốn tổ chức các hoạt động sao cho gần với truyền thống nhất".
Mỗi độ xuân về, khi đất trời giao hòa trong hương xuân, người người, nhà nhà náo nức đón chào một năm mới sang. Hà Nội những ngày xuân rực rỡ và tràn ngập niềm vui, nụ cười, tất cả đều hướng tới một năm mới an lành, hạnh phúc. Dù ai đi đâu, mỗi độ xuân về đều mong muốn trở về nhà thật nhanh, cùng gia đình quây quần bên nhau đón Tết.


Chính quyền địa phương tỉnh Bình Định đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một nam thanh niên gần khu vực Cầu Giấy, thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu.
Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, thành phố đã có 382/382 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông theo bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
UBND huyện Thường Tín đã tổ chức khởi công xây dựng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A - đoạn thị trấn Thường Tín.
Bộ Xây dựng đã có ý kiến chính thức liên quan đến đề xuất nâng cấp tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Trước tình trạng trên 30% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu tách làn xe cơ giới và thô sơ.
Dự án Đầu tư xây dựng mới tuyến đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng, đang bị chậm so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công tuyến đường đang gặp nhiều vướng mắc.
0