Người Di đốt lửa tổ chức Lễ hội đuốc Tây Xương
Gần 100 đám lửa trại đã được thắp lên dọc con phố dài suốt 4 km ở Tây Xương, Trung Quốc. Ngọn lửa ở quảng trường chính cao gần 8 mét. Phấn khích trước những đống lửa trại bùng cháy, nhiều du khách đã tham gia nhảy múa cùng người dân địa phương.
Cô Chai Wanrou, du khách từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cho hay: “Chúng tôi đã nghe nói nhiều về lễ hội đuốc ở Tây Xương nên đã đưa con gái tôi từ Sơn Đông đến đây để cảm nhận không khí lễ hội. Chúng tôi vừa tham gia lễ thắp đuốc và diễu hành cầu phúc và cảm thấy rất vui”.

Những người tham dự cùng nhau thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật “đả thiết hoa”. Đả thiết hóa là một di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc, mà nghệ nhân sẽ nung chảy sắt nóng ở 1500 độ C, sử dụng sắt nóng chảy và kĩ thuật đánh để tạo ra những bông hoa lửa rực rỡ trên bầu trời đêm, mang đến một khung cảnh lộng lẫy và ấn tượng.
Lễ hội đốt đuốc của người Di thường diễn ra vào đêm 24/6 âm lịch, là một sự kiện thiêng liêng đối với dân tộc Di, vì những ngọn đuốc là biểu tượng cho chiến thắng của loài người trước thiên tai và ác thần.
Ngoài dân tộc Di, một số dân tộc thiểu số khác tại vùng Tây Nam của Trung Quốc cũng tổ chức lễ hội này.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0