Người dân mong muốn Hà Nội có thêm nhiều dự án NƠXH

Nhà ở thương mại tại Hà Nội vẫn neo ở mức cao khiến người có thu nhập thấp và thu nhập trung bình không đủ khả năng mua nhà. Họ chỉ còn biết trông chờ vào nguồn cung nhà ở xã hội với giá cả phù hợp để có thể sở hữu một căn nhà.

Căn phòng 18m² tại khu tập thể Vĩnh Hồ, quận Đống Đa đã gắn bó với vợ chồng anh Nguyễn Thanh Trà suốt nhiều năm qua. Từ Quảng Trị ra Thủ đô lập nghiệp gần một thập kỷ, đến nay vợ chồng anh vẫn chưa thể mua được nhà để "an cư lạc nghiệp". Nhu cầu về nhà ở luôn là khát khao cháy bỏng của những người lao động như anh.

Anh Nguyễn Thanh Trà, gười thuê nhà tại khu tập thể Vĩnh Hồ, quận Đống Đa cho biết: "Với thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, việc mua nhà là rất khó khăn. Tôi hy vọng những năm tới, Hà Nội sẽ phát triển thêm nhiều dự án nhà ở xã hội với giá cả hợp lý để những người lao động như tôi có cơ hội sở hữu nhà".

Năm 2024, Hà Nội đã chứng kiến đợt tăng giá chung cư cao chưa từng có, khiến giá căn hộ bị đẩy lên mức phi lý. Thực tế này khiến người có nhu cầu ở thực khó có thể tiếp cận nhà ở, khi giá nhà hiện nay đã vượt xa thu nhập của phần lớn người lao động. Do đó, việc phát triển nhà ở xã hội với giá cả phải chăng đang trở thành mong mỏi lớn của người dân Thủ đô.

Anh Nguyễn Văn Hậu, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân cho hay: "Giá nhà thương mại hiện nay đã leo thang quá cao, trung bình từ 70 đến 80 triệu đồng/m². Với thu nhập trung bình như chúng tôi, việc sở hữu nhà gần như là điều không thể. Vì vậy, tôi rất quan tâm và mong mỏi phân khúc nhà ở xã hội được đẩy mạnh để đáp ứng nhu cầu của đại đa số người dân".

Có thể thấy, Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ là một chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ người dân. Đặc biệt, tại Hà Nội - một trong hai đô thị lớn nhất cả nước với mật độ dân cư cao, nhu cầu về nhà ở xã hội đang vô cùng cấp thiết.

Chính vì vậy, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để đảm bảo an sinh cho người dân đã được Thành ủy, UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Hy vọng rằng, với các giải pháp phù hợp, người lao động sẽ sớm có cơ hội "an cư lạc nghiệp" tại Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 1,49 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, theo báo cáo của Bộ Xây dựng tính đến hết tháng 2/2025.

UBND Thành phố vừa Quyết định giao hơn 9,6ha tại hai phường Tây Tựu và Liên Mạc cho quận Bắc Từ Liêm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ.

Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công cách mạng; tuy nhiên, để được mua nhà ở xã hội thì người có công với cách mạng vẫn phải đáp ứng điều kiện về nhà ở theo quy định.

Trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý cần được hoàn thành trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được phê duyệt trong quá trình thực hiện tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Chuyển đổi công năng nhà tái định cư chưa sử dụng sang nhà ở xã hội là chủ trương đúng, đảm bảo mục tiêu kép, tránh lãng phí tài sản công và gia tăng thêm quĩ nhà ở xã hội.

Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong thủ tục, nguồn vốn khi thực hiện các dự án NƠXH, dẫn đến thực trạng nhiều doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này, hoặc không có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai nhanh và hiệu quả.