Người dân Mê Linh giàu lên từ những vườn hoa

Cùng với phát triển công nghiệp và đô thị, Mê Linh hôm nay được biết đến là nơi trồng hoa, cây cảnh lớn nhất Thủ đô.

Hoa lan, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa giấy, và không thể thiếu hoa hồng. Tất cả đều là những bông hoa được lựa chọn kỹ lưỡng từ các nhà vườn của huyện Mê Linh.

Mỗi bông hoa là kết quả của sự cần mẫn, yêu nghề, kể câu chuyện về sự đổi thay và phát triển của vùng đất này.

Chị Nguyễn Thị Thanh, một trong những nhà vườn có nhiều loại hoa được trưng bày tại Festival năm nay. Từ lâu hoa là nguồn thu nhập chính của gia đình chị.

"Kể từ khi có nghề trồng hoa, gia đình tôi cải thiện kinh tế, có điều kiện hơn để chăm lo cho con cái và đầu tư mở rộng vườn...", chị Nguyễn Thị Thanh nói.

Việc thay đổi cây trồng, sự năng động của nhân dân Mê Linh, với 2000 ha đất trồng hoa mỗi năm cung cấp hơn 500 triệu bông hoa ra thị trường, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định hơn các loại cây trồng khác.

Anh Trần Văn Ánh, chủ nhà vườn Huyền Ánh cho biết: Như 1 ha vườn nhà mình là sẽ mang lại thu nhập ít thì khoảng 1 tỷ, có những năm 2 - 3 tỷ là bình thường,...

Khi các loại hoa của Mê Linh đã trở thành thương hiệu, không chỉ làm giầu đẹp cho vùng đất thuần nông, mà đang trở thành vùng đất có nhiều tiềm năng về du lịch.

Trong không gian của hương, sắc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của muôn loài hoa, mới cảm nhận được tình yêu, trí tuệ và sức vóc của những người dân, đã làm thay đổi diện mạo cho mảnh đất Mê Linh hôm nay.

Những sắc hoa không chỉ làm đẹp cho mỗi gia đình, cho huyện Mê Linh, mà còn trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn của du khách khắp nơi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều hội nhóm lừa đảo đang sử dụng chiêu trò rao bán suất học “chắc chắn đỗ” vào các trường đại học, đặc biệt là tuyển sinh văn bằng 2 Công an nhân dân.

Đội xử lý bom mìn lưu động của tổ chức MAG vừa xử lý an toàn quả bom sót lại sau chiến tranh được phát hiện tại xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) trong ngày 9/4.

21 thanh, thiếu niên ở Hà Nam mang theo hung khí, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao tìm 'đối thủ' đánh nhau, đã bị bắt để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện và triệt phá nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô độ, không biển số, chuẩn bị đua xe trái phép.

Các khu dân cư trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) đã thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân, từng bước nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa hỏa hoạn trong khu vực.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư trên địa bàn (thời gian từ ngày 15/4 - 30/6/2025).