Người dân dự án bên Hồ Gươm được chọn đất tái định cư
Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, một dự án trọng điểm của thành phố, được áp dụng chính sách ưu việt hơn tên là “đất đổi đất”.
Theo quy định bồi thường, hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công tại khu vực nội thành, các hộ dân đủ điều kiện tái định cư sẽ được nhận tiền hoặc bố trí nhà chung cư. Tuy nhiên, với Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được áp dụng theo hình thức “đất đổi đất”.
Nhằm tạo sự đồng thuận của người dân và đảm bảo tiến độ dự án, sáng 22/10, UBND phường Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đi khảo sát thực địa các khu đất, quỹ nhà tái định cư tại phường Việt Hưng (Long Biên) và xã Đông Hội (Đông Anh) để người dân lựa chọn vị trí phù hợp.
Đại diện các hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm đã có mặt tại phường Việt Hưng để khảo sát khu đất tái định cư. Khu đất nằm trong Khu đô thị mới Việt Hưng, có diện tích gần 14.000 m², bao quanh là khu dân cư hiện hữu, gần công viên Long Biên và trung tâm quận Long Biên cũ.
Cùng với hàng xóm, ông Cao Sơn Hà (61 Đinh Tiên Hoàng) tỏ ra hài lòng về vị trí và không gian nơi đây.
Ông Cao Sơn Hà (61 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Chúng tôi mong mỏi điều này từ nhiều năm nay. Sống trong điều kiện chật chội, xuống cấp quá lâu, ai cũng có nguyện vọng được thay đổi, được sống trong một môi trường khang trang, tốt đẹp hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống".
Bên cạnh đó, khu đất tái định cư tại xã Đông Hội (cũ), nay thuộc xã Đông Anh, nằm gần trục đường Trường Sa đi sân bay Nội Bài, trong khu đô thị định hướng phát triển phía Bắc sông Hồng. Theo người dân, việc thành phố đưa ra hai vị trí đất đẹp để người dân lựa chọn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với các hộ trong vùng dự án trọng điểm này.
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích trên 21.000 m², liên quan đến 17 tổ chức và 42 hộ gia đình, cá nhân. Không chỉ có 2 khu đất tại Việt Hưng và Đông Anh được bố trí cho các hộ đủ điều kiện tái định cư bằng đất, thành phố còn sắp xếp khu nhà tái định cư tại phường Thượng Thanh cho các hộ không đủ điều kiện, với chính sách ưu đãi khi mua nhà tái định cư. Sau khi người dân khảo sát thực tế, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tổ chức bốc thăm xác định vị trí tái định cư, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng hộ.
Bà Lê Thanh Hương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng UBND phường Hoàn Kiếm, cho hay: "Trên cơ sở giá đất được phê duyệt, chúng tôi sẽ tiến hành công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thời gian công khai dự thảo theo quy định là 30 ngày. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi họp, phân loại theo nhóm để người dân tham gia bốc thăm, xác định vị trí tái định cư của mình một cách công khai, minh bạch và đúng quy trình".
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng là hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, không chỉ nhằm tái thiết cảnh quan quanh hồ mà còn định hình khu trung tâm Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh và gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển đô thị.
Dự án là cấu phần quan trọng trong chiến lược cải tạo và phát triển trung tâm Hà Nội, phù hợp Quy hoạch Thủ đô đến năm 2065, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668 năm 2024.
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027.