Người dân đổ xô xếp hàng mua vàng trước ngày vía Thần Tài
Tại Hà Nội, các cửa hàng vàng tấp nập đón khách từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thậm chí có nơi đông khách đến giao dịch ngay trong dịp Tết. Theo ghi nhận từ ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết) đến ngày 17/2 (mùng 8 Tết), khi các cửa hàng mở cửa khai xuân, nhiều người dân Hà Nội đã xếp hàng chờ mua vàng để cầu may mắn cả năm.

Trên các "phố vàng" Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) trong sáng 17/2, nhiều cửa hàng vàng chật kín khách, người dân phải xếp hàng chờ hàng giờ mới tới lượt mua vàng.

Càng về trưa, lượng khách càng đông, cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải. Khách phải chờ đợi khá lâu mới mua được vàng. Thậm chí, có lúc cửa hàng hết vàng gián đoạn, phải hẹn khách chiều quay trở lại.

Quản lý một cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy cho biết, năm nay lượng khách tăng đột biến ngay sau kỳ nghỉ Tết. Hơn nữa, sắp đến ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng nên lượng khách càng tăng lên. Năm nay, sản phẩm nhẫn vàng trơn 99,99 được khách hàng ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất.

Theo nhân viên bán hàng, loại nhẫn 1 chỉ được khách ưa chuộng nên đầu năm chỉ bán cho mỗi khách 1 chỉ để lấy may và được nhận hàng luôn.
Còn khách có nhu cầu mua nhiều sẽ được hẹn đến lấy sau ngày vía Thần Tài. Ngoài ra, linh vật vàng hình rồng cũng được người dân lựa chọn mua trong năm Giáp Thìn 2024.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi lãnh đạo Quốc hội nước này nâng trần nợ công trước giữa tháng 7/2025. Nếu không, Chính phủ liên bang có thể đạt đến giới hạn nợ hiện tại vào tháng 8/2025.
Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày họp cấp cao đầu tiên về các vấn đề kinh tế và thương mại tại Geneva, Thụy Sĩ và được Tổng thống Donald Trump đánh giá là đạt được bước tiến bộ lớn.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 64,58%.
FPT Telecom (MCK: FOX) đã có văn bản thông báo về việc phát hành gần 246,3 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Nhìn lại bốn tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân giảm 20%, chỉ còn 514 USD/tấn.
Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn biến động khi Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu hàng hóa đối với nhiều quốc gia. Trước sức ép đó, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng thắt chặt túi tiền, thận trọng hơn trong chi tiêu.
0