Người dân có thể dự thính phiên họp Quốc hội công khai
Tại phiên thảo luận toàn thể về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu đã đưa ra góp ý xác đáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc hoàn thiện hoạt động của cơ quan lập pháp cao nhất nước ta.
Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi lần này quy định rõ: “Công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội. Văn phòng Quốc hội tổ chức việc công dân dự thính”. Đây là nội dung được đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) đặc biệt hoan nghênh. Theo ông, đây là chủ trương đã được ấp ủ từ lâu, giờ được cụ thể hóa trong văn bản chính thức.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí mong muốn Văn phòng Quốc hội sớm tổ chức tốt việc này, mở rộng cơ hội cho công dân tiếp cận quá trình thảo luận chính sách quan trọng của đất nước. “Tôi rất chờ đợi điều này từ nhiều năm trước. Việc để người dân trực tiếp theo dõi các phiên họp công khai không chỉ giúp tăng tính minh bạch mà còn nâng cao sự hiểu biết và niềm tin của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội”, đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu.
Đại biểu Vi Đức Thọ (Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La) cũng nhấn mạnh về tính kịp thời và chất lượng trong việc cung cấp thông tin cho đại biểu. Ông đề cập đến khoản quy định: “Cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo giải trình bước đầu ý kiến thảo luận tại tổ, gửi đến đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội thảo luận tại phiên toàn thể”. Theo ông, dù quy định này là tiến bộ, song quy định như vậy có thể dẫn tới việc báo cáo được gửi quá muộn, thậm chí sát giờ thảo luận, khiến đại biểu gặp khó khăn trong việc tiếp cận nội dung, từ đó không kịp theo dõi và đánh giá phần giải trình.

Chính vì vậy, ông đề nghị quy định cần bổ sung mốc thời gian cụ thể để đảm bảo tính khả thi. “Tôi đề nghị quy định rõ: báo cáo phải được gửi đến đại biểu chậm nhất 24 giờ trước phiên thảo luận toàn thể. Nếu gửi quá sát giờ, đại biểu sẽ không kịp nghiên cứu, dẫn đến chất lượng thảo luận bị ảnh hưởng và trùng lặp nội dung", đại biểu Vi Đức Thọ đề nghị.
Các đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến. Nhiều ý kiến đề xuất nội quy cần quy định rõ: trong quá trình xây dựng luật, nghị quyết, ý kiến nào được tiếp thu, ý kiến nào không và lý do cụ thể. Việc công khai này sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm, để cử tri cả nước thấy rõ Quốc hội tiếp thu như thế nào.


Một số đại biểu Quốc hội góp ý cần tránh tình trạng “nộp thuế dễ, hoàn thuế khó” để chính sách giảm VAT được thẩm thấu nhanh vào nền kinh tế.
UBND thành phố Hà Nội đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 trong sáng 28/5 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Các đại biểu Quốc hội được khuyến khích phát biểu trực tiếp thay vì cầm giấy đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tin cậy, đối tác trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành, đóng góp vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung cho tất cả người dân, các quốc gia của ASEAN, GCC và Trung Quốc.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas là sự kiện quan trọng, góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Lực lượng CSGT đã triển khai ghi hình bằng camera giám sát để xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm giao thông.
0