Ngân hàng ưu đãi lãi vay, thúc đẩy sử dụng xe xanh
Cùng với Chỉ thị 20 đang thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với khí hậu, các ngân hàng đã nhanh chóng triển khai gói vay ưu đãi để thu hút khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vay mua xe điện.
Theo báo cáo năm 2025 của BloombergNEF, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường xe ô tô điện mới nổi có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á trong ba năm qua và đứng thứ hai thế giới.
Ngay sau khi có thông tin về chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, ngân hàng Shinhan Việt Nam đã triển khai chương trình ưu đãi lãi vay dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vay mua xe ô tô điện đến hết năm 2025, với lãi suất ưu đãi từ 6,9%/năm, cố định trong ba năm đầu tiên, cho vay tối đa 80% giá trị xe mới và áp dụng cho tất cả các dòng xe điện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Ông Đinh Văn Thiện - Giám đốc Khối Bán lẻ Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho biết: "Trong thời gian ngắn triển khai chương trình, chúng tôi đã nhận thấy mức độ quan tâm tới xe điện ngày càng tăng. Đến nay, đã có hàng trăm khách hàng muốn sử dụng chương trình để tìm mua xe điện và chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để giải ngân kịp thời đến khách hàng Nắm bắt xu hướng này, ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục mở thêm các chương trình ưu đãi hấp dẫn và mở rộng hợp tác với các nhà sản xuất xe điện toàn quốc để đưa đến khách hàng nhiều sự lựa chọn, phù hợp với nhu cầu".
Tương tự, nhiều ngân hàng cũng đã đưa ra gói lãi suất ưu đãi như vay trả góp 70-90% giá trị xe, thời hạn vay lên tới 8 năm, lãi suất thấp hơn mặt bằng tới 3-4%,… Có thể thấy, sự vào cuộc của các tổ chức tài chính lớn sẽ tạo đà thúc đẩy nhanh nhất cho công cuộc chuyển đổi xanh.
Ông Đặng Quốc Việt - Giám đốc Chi nhánh MB Bank Trung Văn cho biết: "Chúng tôi đã hợp tác với nhiều showroom của các hãng xe điện, trong đó đặc biệt là các hãng xe điện của Việt Nam với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Trong đó, lãi suất cố định là 6,9% trong vòng hai năm đầu, hiện chúng tôi đang dành 8-10% cho tín dụng xanh. Mục tiêu chung của toàn ngân hàng là sẽ hướng tới nâng con số này lên 15%".
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - Chuyên gia Kinh tế cho biết: "Tăng trưởng xanh đang là xu hướng chung của toàn thế giới nên việc Việt Nam chủ động thích ứng, cam kết thực hiện tăng trưởng xanh như trong hội nghị COP26 đã đưa ra là một động thái tích cực".
Mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu hỗ trợ tài chính để người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh và sử dụng giao thông công cộng. Bên cạnh đó, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về thuế, phí, hỗ trợ khuyến khích kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hoàn thành trong quý IV/2025. Chỉ khi được tạo điều kiện thuận lợi, người dân mới sẵn sàng chuyển đổi.