Người cao tuổi sống vui khỏe tại viện dưỡng lão

Nếu như trước đây, việc đưa bố mẹ đến viện dưỡng lão gặp phải nhiều ý kiến phản đối từ cộng đồng và xã hội, thì ngày nay lại có không ít người cao tuổi lựa chọn viện dưỡng lão là nơi an dưỡng tuổi già. Tại đây, họ không chỉ được nhận sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp mà còn có khoảng thời gian vui vẻ, tham gia nhiều hoạt động bổ ích.

Gia đình neo người, các con của bà Nguyễn Thị Bích Huệ quyết định đưa mẹ đến viện dưỡng lão Diên Hồng để có người túc trực chăm sóc. Ít ai nghĩ rằng, chỉ sau khoảng thời gian ngắn ở đây, bà Huệ từ một bệnh nhân ốm nặng, đã dần bình phục, lấy lại được tinh thần minh mẫn.

Bà Huệ chia sẻ: "Tôi ốm từ tháng 8/2023, nằm liệt giường. Vì nhà không có người phục vụ, mà tôi thì quá yếu, nên các con đã quyết định đưa tôi đến viện dưỡng lão. Ở đây tôi đã nhận được sự chăm sóc của cán bộ, nhân viên và đã dần khỏe lên".

Còn với bà Nguyễn Thị Biển, sau khi chồng qua đời, bà không muốn làm phiền con cháu, nên đã quyết định chọn Viện dưỡng lão Diên Hồng làm nơi an dưỡng tuổi già. Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ nhân viên nên dù đã 92 tuổi, bà vẫn giữ được sự minh mẫn, lạc quan và tinh thần vui vẻ.

Ngày này, vẫn có không ít ý kiến không đồng tình việc đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão. Thực tế cũng có không ít gia đình phải đối mặt mới nhiều lời gièm pha từ họ hàng, tuy nhiên quyết định đưa cha mẹ đến viện dưỡng lão đã giúp các gia đình yên tâm phần nào khi cha mẹ họ luôn được chăm sóc tận tình.

Đối với nhiều người cao tuổi, viện dưỡng lão dường như đã trở thành ngồi nhà thứ hai, nơi đã tạo ra một không gian chung ấm cúng với những hoạt động ý nghĩa, giúp người cao tuổi sống vui khỏe.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các loại hóa chất sau khi được đánh lên bằng máy đánh trứng, sẽ được chiết vào các chai nhỏ có dán nhãn mác và in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)” với mã vạch, rồi bán ra thị trường.

Với nhiều người lao động hiện nay, số tiền trợ cấp còn thấp, không đủ trang trải mức sống tối thiểu của bản thân và chăm lo cho gia đình.

EVN chiều 9/5 thông báo, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%. Mức tăng này tương tự hồi tháng 10/2024 và sẽ được áp dụng từ ngày 10/5.

Trung tâm Báo chí Thủ đô phải thực sự là trung tâm “mở” - nơi mọi tiếng nói được lắng nghe, mọi dữ liệu được kết nối, thông tin được chia sẻ 'minh bạch - chính xác - kịp thời". Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô.

Tình trạng thiếu trường công lập, sĩ số học sinh/lớp đông luôn là áp lực tại các quận nội thành Hà Nội, nhất là vào mùa tuyển sinh. Thành phố đã có nhiều giải pháp quan tâm, ưu tiên các nguồn lực để xây trường mới, song vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Liên tiếp những vụ việc người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm đã gây bức xúc dư luận gần đây. Sức ảnh hưởng lớn nhưng trách nhiệm xã hội chưa tương xứng, đang là khoảng trống pháp lý cần lấp đầy.