Ngừng bắn nhân đạo tại Gaza để trẻ em tiêm phòng
Theo WHO, sẽ có ba đợt ngừng bắn nhân đạo, mỗi đợt kéo dài 3 ngày, lần lượt tại miền Trung, miền Nam và miền Bắc của Dải Gaza. Đợt ngừng bắn nhân đạo đầu tiên dự kiến bắt đầu vào ngày 1/9 tới.
Tổ chức này cho biết, mục tiêu là tiêm chủng cho khoảng 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi tại Gaza và chiến dịch này đã được lên kế hoạch phối hợp với chính quyền Israel. Tuy nhiên, có thể cần thêm nhiều thời gian để hoàn thành việc tiêm chủng.

Trong khi đó, Hamas đã hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc ngừng bắn nhân đạo. Còn Israel cho biết, dự kiến sẽ có một số đợt ngừng bắn có giới hạn ở một số khu vực nhất định để cho phép các hoạt động nhân đạo quốc tế.
Trong một diễn biến liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức để tiêm vaccine bại liệt cho tất cả trẻ em ở Gaza, cho biết cam kết ngừng bắn nhân đạo của các bên sẽ rất quan trọng để thực hiện thành công và kịp thời chiến dịch cấp bách này.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0