Ngọn đuốc thiêng, Chào cờ và Khối Nghi trượng mở màn rực rỡ A80

20h tối 24/8, Quảng trường Ba Đình rực sáng ngọn đuốc thiêng được rước và thắp lửa, nghi thức Chào cờ và khối Nghi trượng uy nghi tiến qua lễ đài, khẳng định khí thế sẵn sàng cho ngày Quốc khánh 2/9 lịch sử.

Nghi lễ mở màn diễu binh A80 gồm ba phần:
1. Rước đuốc truyền thống, thắp lửa tại đài lửa trên Quảng trường Ba Đình – biểu tượng cho ngọn lửa cách mạng bất diệt.
2. Chào cờ
3. Diễu hành các khối Nghi trượng, gồm: khối Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đây là nghi thức thiêng liêng, khẳng định sự tiếp nối truyền thống 80 năm hào hùng của dân tộc và mở đầu cho toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành.

1. Rước đuốc truyền thống

Đài PTTH Hà Nội

Đài PTTH Hà Nội
Đài lửa trên Quảng trường Ba Đình bùng cháy, thắp sáng niềm tự hào 80 năm Quốc khánh.

2. Chào cờ

Đài PTTH Hà Nội
Chào cờ

3. Diễu hành các khối nghi trượng

Đài PTTH Hà Nội
Khối Quốc huy
Đài PTTH Hà Nội
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc
Đài PTTH Hà Nội
Xe rước chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh
Đài PTTH Hà Nội
Khối mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngọn lửa bất diệt: Nghi lễ rước đuốc và thắp sáng đài lửa trên Quảng trường Ba Đình là biểu tượng của dòng chảy cách mạng, ngọn lửa kiên cường truyền qua các thế hệ.

Khí thế hào hùng: Trong tiếng hát Quốc ca của cả lực lượng 16.000 người diễu binh, diễu hành và hơn 30.000 người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình đã khắc họa sức mạnh hiệp đồng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Lời thề trước lịch sử: Khi những khối nghi trượng uy nghi tiến qua lễ đài, đó không chỉ là cuộc diễu hành nghi lễ, mà còn là thông điệp gửi tới hôm nay và mai sau: ngọn lửa độc lập – tự do – hạnh phúc của dân tộc Việt Nam sẽ mãi được gìn giữ và tỏa sáng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời