Ngôi nhà của người Việt trẻ tại xứ sở hoa anh đào
01/10/2023, 14:48
- Người Việt cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm mua và cải tạo nhà tại Nhật Bản
- Gặp gỡ, trao đổi với đại diện 7 Hội đoàn của người Việt Nam tại Nhật Bản
- Dự án Kênh Việt Happiness Station: “Trạm hạnh phúc” của tiếng Việt
- Khát vọng cống hiến khoa học cho quê hương
- Hành trình từ miền đất Lửa đến Xứ sở Mặt trời mọc


Đông đảo bà con kiều bào và du học sinh tại Nga đã tự hào chào đón quân đội Việt Nam tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, chuẩn bị cho ngày 7/5 tới.
Dù ở bất cứ đâu, trong những ngày tháng 4 lịch sử, những người con đất Việt vẫn luôn hướng về Tổ quốc với niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc.
Giải bóng đá mang tên Favija Chubu Cup 2025 do Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều tổ chức hoạt động dâng hương, tri ân hướng về cội nguồn.
Cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar những ngày qua đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân Mandalay sau thảm họa động đất xảy ra ngày 28/3.
Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản thiết lập kỷ lục 5.000 người xếp hình bản đồ Việt Nam chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hoá Việt Nam tại thành phố Osaka nhằm tái hiện lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 đã vừa được Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao tổ chức với sự tham gia của khoảng 100 điểm cầu là các cơ quan và hội đoàn nguời Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao ngày 29/3 đã tổ chức Lễ Phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.
Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan cho biết đến nay chưa ghi nhận thông tin người Việt bị ảnh hưởng do trận động đất gây ra.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho kiều bào ở nước ngoài sẽ được tổ chức trong năm 2025, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cho biết.
Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở Myanmar và Thái Lan tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ, hỗ trợ công dân về nước.
26 thí sinh người Việt từ 6 quốc gia đã tham gia trình diễn quảng bá áo dài dân tộc Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại phố Việt Nam ở Udon Thani, Thái Lan.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan tổ chức Diễn đàn "Kết Nối Thương Mại, Du Lịch Nhật Bản - Thái Lan - Việt Nam".
Lễ hội “Brechtfestival 2025” quảng bá văn hóa Việt Nam đã diễn ra ở bang Bavaria, Đức trong những ngày đầu tháng 3, đem lại nhiều ấn tượng cho công chúng và truyền thông địa phương.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, Hội người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức thi cắm hoa và nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhằm góp phần tôn vinh vai trò của phụ nữ Việt Nam.
Một sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam đã diễn ra thành công trong khuôn khổ Brechtfestival 2025, dưới sự tổ chức của Tạp chí Hương Việt kết hợp với Hội Việt - Đức Schwaben và Hội người Việt Nam tại Freising (Đức).
Liên quan đến việc cảnh sát Mexico vừa giải cứu 49 người, trong đó có 11 người Việt Nam, bị bắt cóc ở bang Chihuahua (gần biên giới Mỹ), Bộ Ngoại giao cho biết đã sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân.
Triển lãm “Chào Việt Nam” được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM, quy tụ bốn họa sĩ gốc Việt đang sinh sống ở Mỹ, là cơ hội để các nghệ sĩ chia sẻ đam mê hội họa và cảm xúc với quê hương.
Trong các ngày 7-8/2, tại Singapore đã diễn ra lễ hội diễu hành Chingay Parade 2025 với chủ đề “Niềm vui”. Trong đó có sự tham dự của cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.
Ngày hội Tết Việt được các đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới tổ chức hàng năm. Tại Ba Lan, điểm cuối cùng của chuỗi sự kiện Tết Ất Tỵ 2025, Hội người Việt Nam tại Raszyn cùng một số tổ chức cộng đồng phối hợp với chính quyền tổ chức Tết tại Trung tâm thể thao Raszyn.
Những hoạt động sôi nổi, mạnh mẽ và thực chất của Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hoà Séc đã đóng góp nhiều vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành hình mẫu cho các hội đoàn kiều bào năm châu.
Lần đầu tiên sau 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vinh dự có ba hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Tại quận Ochota, Ba Lan, cộng đồng người Việt vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức ngày hội “Hành trình về Việt Nam qua ẩm thực và văn hóa”.
Trong những ngày đầu xuân này, nhiều người dân lựa chọn đến các khu vực trung tâm Hà Nội để vui chơi, chụp ảnh và tận hưởng không khí xuân. Hoà chung dòng người ấy có những kiều bào đã vượt một chặng đường dài để về quê hương đón Tết.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 600.000 trí thức là một nguồn lực vô cùng to lớn cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của nước nhà. Tập hợp trí thức trong và ngoài nước là tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
Với người Việt Nam, Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là dịp để mỗi người con đất Việt hướng về cội nguồn. Dù sống xa quê hương, mỗi dịp Tết đến, cộng đồng người Việt tại châu Âu vẫn luôn gìn giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Từ Bỉ, Phần Lan đến Pháp, mỗi nơi, cộng đồng người Việt lại có những cách đón Tết riêng, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng hướng về quê hương.
Mỗi khi Tết đến xuân về, cảm xúc đầu tiên của người xa quê là nhớ gia đình, người thân, bạn bè… nhất là những người lâu ngày chưa gặp lại.
Trong không khí tưng bừng chào xuân mới, gần 200 bà con kiều bào đã tham dự Chương trình mừng Tết Nguyên đán - Chào Xuân Ất Tỵ 2025 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.
Dù cách xa hàng ngàn cây số, hương vị Tết vẫn luôn ấm áp trong lòng mỗi người Việt tại thành phố Freising xinh đẹp của Cộng hòa Liên bang Đức.
Tối 19/1, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Quê hương 2025: Việt Nam - vươn lên trong kỷ nguyên mới” cùng gần 1000 kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới về quê hương đón Tết.
Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn 100 kiều bào tiêu biểu tham dự Chương trình do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.
Sáng 19/1, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi gặp mặt vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, nhân dịp kiều bào về nước tham dự chương trình Xuân Quê hương năm 2025.
Chiều 19/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt 100 đại biểu đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2025”.
Sáng 19/1, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu kiều bào dự chương trình “Xuân Quê hương 2025” đã tới dâng hương tại Điện Kính Thiên - Khu Di sản Hoàng Thành Thăng Long và thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Ao cá Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch.
Sáng 19/1, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2025, đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Sáng 19/1, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2025, đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Một buổi chiếu phim đặc biệt giới thiệu về Việt Nam của nhà làm phim người Đức Arno Wehrmann vừa được công chiếu tại thành phố Augsburg. Sự kiện do Bürgertreff và Tạp Chí Hương Việt đồng tổ chức đã thu hút đông đảo khán giả tới xem và tham dự.
Bên cạnh việc tổ chức các lớp học tiếng Việt thì mang sách Việt đến với cộng đồng kiều bào tại nước ngoài cũng chính là cách để giữ gìn, khuyến khích trẻ em học, đọc tiếng Việt.
Trong hai ngày 11 và 12/1, tại Fukuoka, Nhật Bản đã diễn ra Lễ hội "Xuân Quê hương 2025 - Tết Đại đoàn kết” do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bà con kiều bào mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Chào đón Xuân Ất Tỵ 2025, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu đã tổ chức Lễ hội Xuân quê hương 2024 tại Island Eye Fukuoka. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bà con kiều bào mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka vừa tổ chức chương trình Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025, để kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cùng hướng về quê hương.
Chiều 9/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi gặp gỡ báo chí, thông tin về sự kiện Xuân quê hương 2025.
Tết Dương lịch đánh dấu sự khép lại của một năm cũ và mở ra một năm mới với hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước. Đối với nhiều quốc gia, Tết Dương lịch là một trong những kỳ nghỉ lễ quan trọng trong năm. Và với cộng đồng người Việt Nam sống xa xứ, đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau đón chào một năm mới với những niềm tin, hi vọng mới tốt đẹp hơn.
Chiều 31/12, tại bệnh viện Đại học Kindai, Osaka, Nhật Bản, ông Ngô Trịnh Hà - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka và ông Phan Tiến Hoàng - Bí thư thứ nhất, Trưởng ban Quản lý Lao động Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cùng Hội người Việt Nam vùng Kansai, Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đã đến thăm lao động Việt Nam N.C.A đang điều trị tích cực tại bệnh viện sau vụ nổ nhà máy sơn tại Osaka chiều ngày 28/12.
Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy Maruyama Painting Industry ở Tonoshima, thành phố Kadoma, tỉnh Osaka vào khoảng 16h ngày 28/12 (giờ địa phương) làm ba lao động bị bỏng nặng, trong đó có hai thực tập sinh Việt Nam.
Trong hai ngày 26 và 27/12/2024, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại thủ đô Phnom penh, Campuchia.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tới New Caledonia và Australia, trong hai ngày 16-17/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đoàn công tác đã đến thăm cộng đồng người Việt tại Sydney, Australia.
0