Ngọc Trinh có thể đối diện mức án nào?

Cao nhất 7 năm tù giam, đó là mức án dành cho tội gây rối trật tự công cộng nếu được xác lập.

Dư luận đang quan tâm liệu người đẹp gốc Trà Vinh, người mẫu Ngọc Trinh sẽ có thể đối diện với mức án nào, sau khi có lệnh bắt tạm giam của Công an TP.HCM về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối với việc xử lý hình sự, theo Điều 318 BLHS 2015 về tội "Gây rối trật tự công cộng", người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm.

Phạm tội có tổ chức; Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng hoặc tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm.

Được biết, tội "gây rối trật tự công cộng" là tội xâm phạm đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở nơi công cộng như đua xe, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ...  

Về mặt khách quan, hành vi cấu thành tội phạm khi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội phạm này nhưng vẫn còn vi phạm. Vậy lúc này, người phạm tội thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng là do cố ý. Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này, người thực hiện hành vi Gây rối trật tự công cộng có thể đối diện mức án cao nhất là 7 năm tù.

Việc người mẫu Ngọc Trinh thực hiện các hành vi lái xe nguy hiểm, rồi phát tán trên tài khoản mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, không chỉ là vấn đề vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ, mà nguy hiểm hơn là ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ./.

(Tổng hợp)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Đối tượng này liều lĩnh xông vào cướp ngân hàng giữa trưa 21/5, sau đó bị khống chế nhanh chóng cùng tang vật.

Một nam thanh niên đi xe máy đã gặp tai nạn vì sang đường ẩu, thiếu tập trung quan sát.