Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Nga trong bối cảnh bất ổn
Trung Quốc hiện là đồng minh và đối tác chiến lược quan trọng nhất của Nga. Mối quan hệ song phương của hai nước hiện tại rất tốt đẹp. Tuy nhiên, chuyến đi Nga của Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có tầm quan trọng đặc biệt bởi đã xuất hiện diễn biến mới và bối cảnh chính trị thế giới tác động trực tiếp rất sâu rộng tới mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc.
Những điều chỉnh chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ sau khi ông trở lại cầm quyền ở Mỹ đã giúp nâng cao vị thế và ảnh hưởng chính trị thế giới của Nga.
Ông Trump đã chuyển hẳn trọng tâm và ưu tiên chiến lược của Mỹ từ khu vực châu Âu sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, từ coi trọng và ưu tiên EU và NATO để đối địch Nga, sang tranh thủ Nga và bất chấp EU, NATO. Ông tập trung đối phó, đối địch Trung Quốc và một trong những biện pháp đang được theo đuổi là tranh thủ Nga để chia rẽ Nga với Trung Quốc. Định hướng này được phía Mỹ công khai thể hiện rất rõ trong Chiến lược quân sự và an ninh công bố hồi giữa tháng Ba vừa qua.
Chính quyền mới ở Mỹ không xác định Nga là mối đe doạ và thách thức an ninh ghê gớm nhất mà thay vào đó là Trung Quốc. Do vậy, Mỹ hối thúc và gò ép các đồng minh quân sự chiến lược truyền thống của Mỹ ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương phải tăng chi tiêu ngân sách quân sự và quốc phòng để đủ mạnh đến mức tự chủ được về đảm bảo an ninh và đối phó những thách thức, đe doạ an ninh từ những địch thủ của họ như Nga, Iran hay Triều Tiên, phía Mỹ tập trung đối phó Trung Quốc.
Bối cảnh tình hình nói trên buộc Trung Quốc vừa phải coi trọng Nga hơn, vừa tìm kiếm đồng minh và đối tác để đối phó chính quyền mới ở Mỹ. Ông Vương Nghị dành nhiều thời gian tới thăm Nga lần này nhằm mục đích tăng cường quan hệ gắn bó giữa Trung Quốc với Nga, đồng thời không để cho các thế lực bên ngoài chia rẽ Nga với Trung Quốc. Điều này có thể thấy được rất rõ ở sự quả quyết của ông Vương Nghị khi ở thăm Nga rằng: "Trung Quốc và Nga vĩnh viễn là bạn bè của nhau và không bao giờ là kẻ thù của nhau".
Đánh giá cao và sự đề cao này của ông Vương Nghị cũng ẩn chứa hàm ý nhắc nhở Nga thận trọng, tỉnh táo và cảnh giác khi đi vào bình thường hoá trở lại quan hệ với Mỹ để Mỹ không lợi dụng phục vụ cho ý đồ chia rẽ Nga với Trung Quốc. Quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc là một con chủ bài chiến lược của Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ. Do đó, Nga sẽ không "tham bát bỏ mâm", không "đứng núi này trông núi nọ" để "bắt con chim sẻ đang đậu trên mái nhà".


Nhà Trắng và Điện Kremlin xác nhận, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã bắt đầu.
Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra tại London vào hôm nay 19/5.
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden được chẩn đoán mắc “dạng ung thư tuyến tiền liệt ác tính”, hiện căn bệnh đã lan đến xương.
Indonesia và Thái Lan ngày 19/5 đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác Chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Indonesia tới Thái Lan sau 20 năm.
Các mức thuế quan sẽ sớm quay trở lại mức đối ứng, nếu các quốc gia không đạt được thỏa thuận thương mại trong thời gian tạm hoãn kéo dài 90 ngày.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố vụ đánh bom phòng khám hỗ trợ sinh sản ở bang California là cuộc tấn công khủng bố.
0