Ngoại trưởng nhóm G7 thảo luận về Ukraine và Trung Đông

Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 11/11 đã nhóm họp ở khu vực thác Niagara, tỉnh Ontario, Canada.

Bên cạnh các thành viên G7, đại diện từ Ukraine, Brazil, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Phi và một số quốc gia khác cũng được mời tham dự hội nghị lần này.

Theo giới quan sát, chương trình nghị sự của cuộc họp dự kiến sẽ tập trung vào tình hình Ukraine và Trung Đông, trong bối cảnh nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặp nhiều trở ngại.

Phát biểu trước phiên họp, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết bà mong đợi các cuộc thảo luận sâu với các đối tác về “con đường dài hướng tới hòa bình” tại cả hai khu vực. Cuộc gặp diễn ra sau khi cuộc thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bị hoãn vô thời hạn hồi tháng trước, làm dấy lên lo ngại về triển vọng đàm phán hòa bình.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6, các nền dân chủ giàu có này cũng đã gặp khó khăn trong việc thể hiện lập trường thống nhất về cuộc xung đột tại Ukraine.

Hội nghị lần này cũng dành một phiên làm việc riêng để thảo luận về tình hình Sudan, nơi xung đột đang tạo ra một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 dự kiến kết thúc vào ngày 13/11, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng và liên minh các nước công nghiệp phát triển nỗ lực duy trì sự thống nhất trước nhiều thách thức về an ninh và kinh tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời