Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về hòa đàm Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 1/6 đã điện đàm nhằm thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo thông báo của Bộ ngoại giao Nga, tại cuộc điện đàm theo yêu cầu từ Moscow, hai người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, Mỹ cũng đã trao đổi quan điểm về các sáng kiến khác nhau liên quan đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm cuộc đàm phán trực tiếp vòng hai Nga - Ukraine tại Istanbul vào ngày 2/6.

Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Rubio đã nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine để đạt được một nền hòa bình lâu dài. Theo xác nhận của cả Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Moscow và Kiev sẽ bắt đầu lúc 13h giờ địa phương (tức 17h cùng ngày giờ Việt Nam) tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Việc hai bên trao đổi bản ghi nhớ về hòa bình là một trong những kỳ vọng chính tại cuộc hội đàm lần này.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của truyền thông phương Tây trước cuộc hòa đàm, quan điểm của hai bên vẫn khác biệt sâu sắc, cho thấy kỳ vọng đột phá vẫn gần như bằng không. Triển vọng càng lu mờ khi quân đội hai nước cùng tấn công dữ dội vào các mục tiêu của nhau trước thềm đàm phán.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã thực hiện một số cuộc tấn công khủng bố vào ngày 1/6 bằng máy bay không người lái nhằm vào các sân bay của Nga. Moscow cũng cáo buộc Kiev đứng sau hai vụ nổ cầu liên tiếp xảy ra ở vùng Bryansk và Kursk vào đêm 31/5. Trong khi đó, giới chức Cục An ninh Ukraine tuyên bố thực hiện chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào bốn căn cứ không quân nằm sâu tận hơn 4.000 km trong lãnh thổ Nga, gây thiệt hại lên ít nhất 41 máy bay ném bom chiến lược của Moscow. Kiev đồng thời cáo buộc Nga thực hiện cuộc tấn công lên đến 472 UAV và 7 tên lửa vào nước này. Đây là số lượng UAV được phóng nhiều nhất trong một đêm kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thừa nhận đã tiến hành chiến dịch đặc biệt quy mô lớn với mật danh “Mạng nhện”, nhằm phá hủy hạ tầng không quân chiến lược Nga.

Thủ đô Moscow của nước Nga đang rực rỡ trong sắc hoa tử đinh hương - loài hoa gắn liền với tên tuổi của nhà thực vật học nổi tiếng Leonid Kolesnikov.

Bản sao tàu Nao Santa Maria của Christopher Columbus đang được neo đậu tại London và mở cửa đón công chúng đến tham quan.

Anh sẽ mở rộng quy mô hạm đội tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo thông báo của Chính phủ Anh ngày 2/6.

Hơn 25.000 cư dân tại 3 tỉnh bang của Canada đã buộc phải sơ tán khi hàng chục đám cháy rừng vẫn đang hoạt động mạnh.

Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan cảnh báo nguy cơ xảy khủng hoảng thị trường nợ tại Mỹ do chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump.