Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lần đầu tiên tới châu Á
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Malaysia để tham dự cuộc họp với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đánh dấu chuyến công du châu Á đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Chuyến đi kéo dài 36 giờ, thời gian rất ngắn ngủi và việc ông Rubio không tiến hành cuộc thăm song phương nào đều rất đáng được chú ý. Điều này cho thấy phía Mỹ rất thận trọng với việc triển khai những hoạt động đối ngoại ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chính quyền mới ở Mỹ chưa hoàn tất chiến lược và chính sách đối ngoại cho khu vực lớn này.
Ông Rubio lần đầu tiên xuất hiện trên một diễn đàn ngoại giao đa phương ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự kiện này được thế giới và khu vực để ý. Tuy nhiên, đó là sự khởi đầu rất khó khăn đối với ông Rubio. ASEAN hiện có 10 thành viên, trong đó 8/10 thành viên (trừ Việt Nam và Singapoe) bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư áp thuế quan bảo hộ thương mại với mức độ cao vào thời điểm ngay trước khi ông Rubio lên đường đi châu Á.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Rubio chủ định chỉ trao đổi với những người đồng cấp tụ họp ở Malaysia về chính trị an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và về tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông, nhưng không tránh được bị lôi kéo vào cuộc tranh luận về cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại của ông Trump. Khi đã tranh luận về chủ đề này sẽ chỉ có bất đồng và bất hoà. Khó khăn của ông Rubio ở Malaysia là vừa phải biện minh, thực thi cuộc thương chiến thuế quan của ông Trump, vừa phải tranh thủ các nước thành viên ASEAN để cùng đối phó Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Hai hoạt động khác của ông Rubio ở Malaysia được dư luận rất để ý đến là gặp Bộ trưởng ngoại giao Nga và Trung Quốc. Đây cũng là một khó khăn của ông Rubio. Nguyên nhân là mối quan hệ giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc hiện đều rất trắc trở và nhạy cảm.
Ông Trump ngày càng thêm thất vọng và bực bội, nản chí và mất kiên nhẫn về Nga liên quan đến việc nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine. Ông chưa tìm ra và có được cách thức thích hợp để buộc Trung Quốc phải khuất phục trong chuyện áp thuế quan bảo hộ thương mại và chịu thua trong cuộc ganh đua chiến lược toàn diện với Mỹ. Về phía ông Rubio, sau sự khởi đầu khó khăn này sẽ cần thêm thời gian để tự khẳng định ở các diễn đàn ngoại giao quốc tế lớn.