Nghiên cứu, phục dựng trang phục cổ thời Đinh
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Lư năm 2025 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Trước đây, Ninh Bình là kinh đô của Việt Nam giai đoạn 968 - 1010 với ba triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý. Nơi đây có những dấu mốc và sự kiện lịch sử của dân tộc gắn liền với những nhân vật kiệt xuất như: Đinh Tiên Hoàng, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ, Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyễn Minh Không, Trương Hán Siêu... là những chất liệu “đầu vào” tuyệt vời để tạo ra các sản phẩm dịch vụ văn hóa.
Các chuyên gia, nhà sử học, nhà nghiên cứu đã trao đổi, phân tích, làm rõ một số vấn đề về trang phục, cổ phục thời Đinh, cũng như các ứng dụng trong thiết kế, sản xuất trang phục, cổ phục ở thế kỷ X để nghiên cứu, ứng dụng trong các hoạt động văn hóa hiện đại, trong đó có phim ảnh, nghệ thuật biểu diễn, các loại hình nghệ thuật khác; cung cấp, bổ sung các tư liệu, để có thêm cái nhìn toàn diện, chi tiết, cụ thể về mọi mặt đời sống, sinh hoạt văn hóa, xã hội nước ta thế kỷ X, góp phần tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử vùng đất Cố đô Hoa Lư.
Bộ phim “Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” phóng tác dựa trên các truyền thuyết dân gian về lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng và dự kiến chọn Ninh Bình làm bối cảnh quay phim.


“Bé vẽ Hà Nội 2025” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại Hà Nội qua nét vẽ ngây thơ của thiếu nhi.
Những mẫu vật quý giá ở các bảo tàng luôn để lại những ấn tượng sâu sắc, nuôi dưỡng tình yêu lịch sử trong lòng mỗi người con Thủ đô.
Đêm diễn thời trang “Di sản Hà Nội” với 8 bộ sưu tập áo dài đã góp phần lan tỏa hình ảnh, vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội đến bạn bè quốc tế.
Hà Nội - thành phố của những kiến tạo văn hóa, kiến trúc, ký ức không gian đô thị chất chồng, hiện diện trên từng góc phố, từng mái nhà.
Chương trình “Sân khấu truyền hình” của Đài Hà Nội đã ra mắt vào tối nay 1/6 với vở diễn đầu tiên “Tôi và chúng ta” do Nhà hát Kịch Hà Nội thực hiện.
Lễ hội Việt Nam 2025 được khai mạc tại Công viên Yoyogi (Tokyo, Nhật Bản) vào ngày 31/5.
0