Nghiên cứu AI Hàn Quốc đối mặt với tình trạng thiếu điện
Hàn Quốc đang đẩy nhanh các dự án nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, điều này gây áp lực ngày càng lớn lên nguồn cung điện.
Theo truyền thông Hàn Quốc, do thiếu điện, một số trường đại học thậm chí đã tạm thời đóng cửa máy chủ tại các phòng thí nghiệm khác để đáp ứng nhu cầu điện cho các dự án liên quan đến AI. Tờ JoongAng Ilbo ngày 16/10 đưa tin rằng, khi cạnh tranh trong lĩnh vực AI ngày càng gay gắt, các trường đại học Hàn Quốc ngày càng phải đối mặt với tình trạng thiếu điện.
Tại một trường đại học ở Seoul, một giáo sư giấu tên cho biết: "Nghiên cứu AI tiêu tốn rất nhiều điện và các vấn đề liên quan đến nguồn điện thường xuyên xảy ra".

Cuối tháng trước, tập đoàn Nvidia công bố sẽ cung cấp tổng cộng 260.000 GPU cho Hàn Quốc để giúp nước này xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Tuy nhiên, theo tờ JoongAng Ilbo, để đưa tất cả số GPU này vào hoạt động, cần khoảng 600 megawatt điện, bao gồm cả mức tiêu thụ điện của hệ thống làm mát. Vị giáo sư cho biết: "Do hạn chế về nguồn cung điện, chúng tôi có thể không sử dụng được những con chip này".
Hiện tại, Hàn Quốc đang tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Tại buổi họp báo kỷ niệm 100 ngày nhậm chức vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Hàn Quốc hiện cần một lượng điện lớn "để hỗ trợ vận hành các trung tâm dữ liệu, và năng lượng tái tạo là hệ thống năng lượng duy nhất có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu này".
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng chi phí sản xuất năng lượng tái tạo ở Hàn Quốc hiện tương đối cao, do đó đề xuất tập trung vào các phương pháp sản xuất điện khác như khí đốt tự nhiên. Một số chuyên gia cũng nhận định rằng, áp lực cung cấp điện được phản ánh ở cả khâu sản xuất và truyền tải điện. Do những điểm nghẽn trong cơ sở hạ tầng truyền tải, việc xây dựng lưới điện của Hàn Quốc đang bị chậm trễ, gây ra áp lực truyền tải đáng kể.
Cuộc khảo sát của Park Jung - một đại biểu Quốc hội thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc cho thấy, 30 trong số 54 dự án truyền tải điện được liệt kê trong Quy hoạch Cung cầu Điện cơ bản lần thứ 11 của Hàn Quốc đã bị trì hoãn hoặc dự kiến sẽ bị trì hoãn. Ví dụ, một đường dây truyền tải kết nối một số nhà máy điện ở bờ biển phía đông Hàn Quốc với khu vực đô thị Seoul, ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2019, hiện đã bị hoãn lại cho đến ít nhất là cuối năm 2026.














