Nghị sĩ Ba Lan kêu gọi di dời Đại sứ quán Nga
Hạ viện Ba Lan vừa thông qua một nghị quyết kêu gọi di dời Đại sứ quán Nga tại Warsaw ra xa trụ sở Bộ Quốc phòng nước này, viện dẫn lý do an ninh. Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 439 nghị sĩ với 1 phiếu trắng.
Dù không mang tính ràng buộc pháp lý, song nghị quyết này được đánh giá là có ý nghĩa tượng trưng trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ hai nước gia tăng. Trụ sở phái bộ ngoại giao Nga nằm ngay cạnh Bộ Quốc phòng Ba Lan và cung điện Belweder - nơi ở của Tổng thống Ba Lan - và văn phòng Thủ tướng, khiến Warsaw lo ngại về rủi ro an ninh.
Trước đó, Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski tuyên bố Ba Lan sẽ đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng còn hoạt động tại nước này, đặt tại thành phố Gdansk. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ “phản ứng tương xứng”, thu hẹp sự hiện diện lãnh sự - ngoại giao của Ba Lan tại Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quan hệ Nga – Ba Lan đã “hoàn toàn xuống cấp”, và Warsaw dường như muốn “xóa bỏ mọi khả năng duy trì quan hệ ngoại giao hoặc lãnh sự”. Hiện Ba Lan có đại sứ quán tại Moscow và một lãnh sự quán tại Irkutsk. Quan hệ song phương đã liên tục xấu đi sau loạt vụ đóng cửa cơ quan lãnh sự hai bên từ năm 2023 đến nay.
Nghị quyết của hạ viện Ba Lan được đưa ra chỉ vài ngày sau hai vụ phá hoại đường sắt tại Ba Lan, nhắm vào các tuyến đường sắt vận chuyển hàng viện trợ quân sự phương Tây qua Ba Lan đến Ukraine. Giới chức cho biết hai nghi phạm người Ukraine bị cáo buộc làm việc cho tình báo Nga và đã trốn sang Belarus. Phía Nga đã bác bỏ cáo buộc này.














