Nghệ thuật sắp đặt bằng rác thải nhựa

Trước thềm Ngày Trái đất 22/4, công viên High Line (New York) đã ra mắt một công trình khổng lồ làm từ rác thải nhựa.

Rất nhiều hộp nhựa dùng một lần, gồm hộp đựng bột giặt, sữa tắm và tuýp kem dưỡng da đã được sử dụng để làm nên tác phẩm.

Nghệ sĩ và là nhà hoạt động người Canada Benjamin Von Wong (37 tuổi) đã tạo ra tác phẩm điêu khắc này với sự tài trợ từ công ty mỹ phẩm Kiehl's, nhằm cảnh báo vấn đề ô nhiễm nhựa dùng một lần và truyền cảm hứng thay đổi hành vi người tiêu dùng.

Nghệ sĩ Benjamin Von Wong cho biết: "tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Hy Lạp về Hydra, đó là khi bạn cắt bỏ một cái đầu, hai cái đầu khác sẽ mọc ra. Tôi cảm thấy đây là hình ảnh tiêu biểu cho vấn đề đồ nhựa dùng một lần. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này thông qua việc tái chế hoặc dọn dẹp. Nhưng sau đó, một vấn đề khác lại xuất hiện, như, đồ nhựa dùng một lần quá tải khiến môi trường bị ô nhiễm, cần rất nhiều năng lượng để tái chế chúng”.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên “Single-Use Reflections” (Tạm dịch: Phản chiếu về đồ sử dụng một lần).

Khách tham quan tác phẩm nghệ thuật có thể nhìn qua lỗ khóa để thấy khung cảnh thu nhỏ bên trong và bắt gặp thông điệp "Đừng mua, hãy dùng lại vỏ".

Ngày nay, người dân có xu hướng vứt bỏ những thùng rỗng và mua thùng mới. Theo tổ chức phi lợi nhuận Grow NYC (Mỹ), chỉ riêng tại thành phố New York, người dân đã vứt bỏ gần 1,6 triệu pound chai và bình nhựa mỗi tuần (tương đương 726 tấn).

Wong cho biết anh muốn truyền cảm hứng cho những người khác dùng lại đồ đựng thay vì mua mới. Anh đã lên kế hoạch cho việc sắp đặt các tác phẩm nghệ thuật trước nhiều tháng với hàng trăm tình nguyện viên. Với sự giúp đỡ của Trung tâm Cộng đồng thời trang bền vững (Sustainable Fashion Community Center), họ đã thu thập các thùng chứa đã qua sử dụng và dành cả tháng để dọn dẹp, phân loại, sắp xếp, khoan lỗ rồi buộc chúng lại với nhau.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.