Nghe nhạc chất lượng cao

Thú vui nghe nhạc không chỉ để thỏa mãn đam mê, mà còn là cách mọi người tự cân bằng cảm xúc, thư giãn và giải tỏa những áp lực cuộc sống cho chính mình.

Hà Nội những ngày se lạnh. Sáng sớm, mỗi người lại chọn cho mình một công việc để bắt đầu một ngày mới. Người tập thể dục, người chạy bộ... Nhưng cũng có những người chọn cho mình một cách rất riêng để thư giãn. Và nghe nhạc chính là cách để nhiều người sống ở Hà Nội như anh Nguyễn Trung Kiên (phường Đại Kim) nạp năng lượng cho một ngày bận rộn.

"Một ngày của tôi thường bắt đầu từ 6h30. Tôi thường thưởng thức một vài bản nhạc yêu thích trước khi làm việc để thư thái tâm hồn và nạp năng lượng cho ngày mới", anh Kiên chia sẻ.

Vốn là một người đam mê âm nhạc, nên cách anh Kiên "mê" nhạc cũng có phần khá cầu kì và tốn kém công sức, thời gian. Trong ngôi nhà của mình, anh Kiên dành riêng một căn phòng nhỏ để set up một dàn âm thanh từ đầu phát, DAC, ampli, loa, mâm đĩa than,… tất cả đều dành cho đam mê nghe nhạc của anh. Mỗi loại loa, mỗi loại thiết bị đều mang lại cho người thưởng thức âm nhạc một cảm xúc khác nhau. Cũng bởi vậy mà mỗi ngày anh Kiên lại tìm tòi, ghép phối thiết bị âm thanh với nhau. Dần dần, thú vui ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh và những người bạn có cùng sở thích.

Anh Lê Bá Lĩnh (phường Định Công) là một trong những thành viên của Câu lạc bộ Người mê loa nhỏ do anh Kiên sáng lập. Thi thoảng, họ vẫn gặp nhau, cùng nhau ghép loa để thỏa mãn đam mê của mình. Với họ, đó là cách cảm nhận được âm nhạc trọn vẹn nhất. Anh Lĩnh bày tỏ: "Cuối tuần, hoặc nửa tháng mình mới có thời gian ghé qua anh Kiên. Anh có rất nhiều cặp loa để mình phối ghép, trải nghiệm, giao lưu, từ đó mình cũng trau dồi được thêm kiến thức và nâng cao trải nghiệm âm nhạc. Một bài nhạc, đôi khi chúng tôi có thể dành cả buổi để bình luận. Điều đó làm cho việc nghe nhạc trở nên thú vị hơn".

Từ niềm yêu thích cá nhân, anh Kiên lập ra nhóm Facebook "Người mê loa nhỏ" với hơn 5.000 thành viên. Ở đây, những người cùng đam mê âm nhạc như anh Kiên, anh Lĩnh có thể cũng nhau giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ cách phối ghép âm thanh. Từ đam mê âm nhạc rồi đến thú vui ghép phối loa, anh Kiên đã có thêm công việc kinh doanh từ những bộ loa do chính tay mình làm.

Thú vui nghe nhạc không chỉ là thỏa mãn đam mê, không chỉ là cách để mọi người kết nối gần nhau hơn. Đó còn là cách mọi người tự cân bằng cảm xúc, thư giãn và giải tỏa những áp lực cuộc sống cho chính mình, để có thêm năng lượng tiếp tục trở lại với nhịp sống bận rộn, hối hả thường ngày.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời