Ngày làm việc thứ 15 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Hà Nội TV
07/11/2022, 20:42



Doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu riêng lẻ khi tổng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhân tố quyết định thành công của mô hình chính quyền hai cấp.
Đại biểu Quốc hội đề xuất bỏ nhiều quy định, thủ tục đang là rào cản, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Quốc hội đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Tổ công tác số 1 của UBND thành phố đã làm việc với quận Ba Đình vào ngày 17/6 để giải quyết các vấn đề sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.
Họp báo quốc tế công bố việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hiến pháp và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã được tổ chức trong sáng 17/6 tại Hà Nội.
Doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu riêng lẻ khi tổng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật (VPQPPL) trước ngày 20/6.
Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10% tiếp tục được giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026, trừ nhóm viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản…
Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào sáng 17/6.
Chính phủ đề xuất cho phép địa phương giữ lại 50% nguồn thu từ khai thác quỹ đất dọc tuyến đường sắt quốc gia sau khi trừ chi phí, phần còn lại nộp ngân sách Trung ương.
Việc tiếp tục giảm thuế VAT 2% đến hết năm 2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đối diện với nhiều thách thức sẽ là đòn bẩy giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo bổ sung nhiều quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia quảng cáo, đặc biệt đối với người nổi tiếng.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Việc làm (sửa đổi) với 455/459 ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, đạt 99,12%.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan, đơn vị báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vào chiều 16/6.
Quá trình thử nghiệm chính quyền 2 cấp được các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là chính quyền địa phương tại TP.HCM triển khai chủ động, hướng đến mục tiêu bảo đảm ổn định quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.
Văn phòng Chủ tịch nước chiều 16/6 đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua.
Việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 vừa qua không chỉ là sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần làm chủ của nhân dân, thể hiện rõ sự gắn kết “ý Đảng - lòng dân”.
Các bộ, ngành sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để tồn tại tài sản dôi dư mà không xử lý, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Tài chính.
Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) sẽ bổ sung thêm các cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi cho tổ chức, cá nhân tham gia phát triển đường sắt.
"Miễn học phí cho trẻ mầm non, phổ cập giáo dục mầm non thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển giáo dục, giúp đỡ gánh ngặng cho phụ huynh và cũng là sự ưu việt của chế độ chúng ta", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết.
Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo với việc bổ sung các quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, nhất là người nổi tiếng.
Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo với 451/460 đại biểu có mặt tán thành. Luật Nhà giáo quy định “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.
Sáng 16/6, đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương thời gian gần đây.
Việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp là một bước cải cách quan trọng và có tính chất lịch sử.
Sở Nội vụ cấp tỉnh sau sáp nhập sẽ là đơn vị trực tiếp tham mưu, tuyển dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 470/470 đại biểu có mặt tán thành (chiếm tỷ lệ 98,33% số đại biểu).
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Bộ VHTT&DL đã ban hành Thông tư quy định về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Đã có 280.226.909 lượt ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tất cả các nội dung, điều khoản trong dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 sau một tháng lấy ý kiến nhân dân (từ ngày 6/5/2025 đến ngày 5/6/2025).
"Nhiều tiến bộ, thu hẹp khoảng cách trong các lĩnh vực" là kết quả của vòng đàm phán thương mại đối ứng thứ ba giữa Việt Nam-Mỹ.
Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cần được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đồng loạt và đồng thời.
Bộ VH-TT&DL đề xuất cán bộ thôi chức, nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu do có vi phạm sẽ được tổ chức tang lễ theo hình thức cấp cao thay vì quốc tang.
Cơ chế đặt hàng báo chí từ Nhà nước được kỳ vọng là giải pháp trong giai đoạn chuyển mình đầy mạnh mẽ, nhưng cũng gặp không ít khó khăn của báo chí.
Hội nghị toàn quốc về tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cấp xã đã hoàn thành sau 1,5 ngày làm việc, nhấn mạnh tinh thần: đoàn kết, thống nhất để cùng chiến thắng, phát triển.
Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 25 vào sáng 16/5 tại Hà Nội.
Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định thăng hàm Thượng tướng cho ba Thứ trưởng Bộ Công an.
Các địa phương đang từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương với quyết tâm đổi mới tổ chức bộ máy hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.
Chuyến công tác châu Âu từ ngày 5-14/6/2025 của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang theo khát vọng xanh, tầm nhìn số.
Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương hoàn tất xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 1/7/2025, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn chậm tiến độ và thiếu phương án cụ thể sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Việt Nam mong muốn đóng góp, nâng cao tiếng nói và vai trò của các nước đang phát triển, thúc đẩy đoàn kết quốc tế khi trở thành nước đối tác của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).
Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số trong sáng 14/6, lần đầu tiên đặt nền tảng pháp lý cho tài sản số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh mỗi cấp chính quyền thực sự là một trung tâm kiến tạo phát triển cho địa phương, đất nước trong giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên mới.
"Siêu đô thị” mới gồm TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cùng các động lực về kinh tế đô thị, hạ tầng kết nối, cải cách hành chính đang giúp TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Cùng với trên 1,5 triệu đại biểu tại 11.000 điểm cầu trực tuyến, hàng nghìn cán bộ, đảng viên của thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).
Hà Nội sẽ “vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp" sau hội nghị tập huấn toàn quốc ngày hôm nay, từ 20-26/6 tới đây.
Quốc hội ngày 14/6 đã biểu quyết sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
0