Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025
Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia” đã diễn ra vào sáng 1/10.
Sự kiện khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành trung tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Buổi lễ được kết nối từ điểm cầu chính tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Hòa Lạc (Hà Nội) tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khoảng 20 trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức đổi mới sáng tạo tiêu biểu.
Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế, mà còn là con đường tất yếu để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của đất nước và khẳng định “Đột phá, đổi mới sáng tạo mới là yếu tố kỳ diệu để làm nên kỳ tích, bởi đột phá, sáng tạo mới tạo ra bước tiến vượt bậc mang tính cách mạng, mới vượt qua rào cản, giới hạn hiện tại để đạt kết quả vượt trội, nổi bật". Cùng với đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp làm Trưởng Ban cho thấy sự quyết tâm chính trị, quyết sách mang tính chiến lược nhằm xây dựng Việt Nam trở thành đất nước tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới. Trong chỉ đạo triển khai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, là lựa chọn chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.