Ngày hội Đại đoàn kết: Ngày hội của ý Đảng, lòng dân

Trải qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nề nếp, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc tổ chức Ngày hội nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Cùng nhau tập luyện, chuẩn bị trang phục để biểu diễn bài hát “Hào khí Việt Nam”, những thành viên trong đội văn nghệ khu dân cư số 9, 10, 11, 12, 14, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy muốn truyến tải thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Ông Lê Hồng Thanh (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Người dân đến tham dự rất đông đủ, nhiệt tình, hào hứng và rất phấn khởi. Điều này thể hiện sự đoàn kết, chung tay của các tổ dân phố và người dân cùng đồng hành với các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước và khơi gợi cho người dân sự nhiệt tình trong việc xây dựng văn hoá mới ở khu dân cư".

Theo ông Phạm Minh Hải, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Quan Hoa, Ngày hội Đại đoàn kết đã góp phần tích cực trong việc thu hút, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua đó, nhân dân cũng có điều kiện và cơ hội để thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ dân phố, phường, quận phát triển.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang lại ý nghĩa to lớn đối với các cộng đồng dân cư, trở thành nét đẹp truyền thống, tôn vinh những giá trị to lớn, bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội cũng nhằm cụ thể hóa phương châm “hướng về cơ sở”, đưa đường lối, quan điểm của Đảng, công tác Mặt trận đến cộng đồng dân cư, đến với từng gia đình và mỗi người dân.

Nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào sự nghiệp đổi mới, vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn. Cũng từ tinh thần ấy đã tạo nên nền tảng quan trọng trong phát huy toàn diện sức mạnh trí tuệ, sự sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, là động lực lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cùng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 28/2, thời tiết Thủ đô vào sáng sớm vẫn còn chút se lạnh, nhiệt độ dao động từ 16 đến 18 độ C; trời có mưa phùn lất phất và sương mù nhẹ.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 1/3, ngành Công an bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe. Người dân có thể thực hiện công việc này theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Khối thi đua số 3, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào thi đua sôi nổi.

Theo Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành Phố Hà Nội, luật sư cần đóng vai người dân để đưa ra những ý kiến đóng góp có giá trị với các văn bản pháp luật.

Sáng 27/2, quận Cầu Giấy đã tổng kết phong trào thi đua năm 2024, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Sáng nay (27/2), huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ ngành y tế, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).